Khánh Hòa đề xuất phương án hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh

(PLO)- Phương án vừa được Sở Tài chính Khánh Hòa đưa ra sẽ hỗ trợ chi phí đi lại và bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết hôm nay UBND tỉnh sẽ họp để xem xét báo cáo của sở về định hướng phương án sắp xếp bố trí tài sản công, trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và nhà công vụ khi sáp nhập hai tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận.

Theo ông Nhân, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện cơ chế, chính sách sau sáp nhập tỉnh, đồng thời cũng là tiền đề để ổn định cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức sau này.

Theo phương án sắp xếp của Sở Tài chính Khánh Hòa, dự kiến cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận tiếp tục làm việc khi sáp nhập tỉnh là 1.451 người.

Trong đó, khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh là 383 người (dự kiến tiếp tục công tác 352 người). Cán bộ, công chức là 242 người (dự kiến tiếp tục công tác 214 người), còn viên chức 141 người (dự kiến tiếp tục công tác 136 người).

Đối với khối chính quyền, địa phương cấp tỉnh là 1.287 người (dự kiến tiếp tục công tác 1.099 người). Trong đó, cán bộ, công chức là 967 người (dự kiến tiếp tục công tác 799 người), còn viên chức 320 người (dự kiến tiếp tục công tác 300 người).

hỗ trợ chi phí đi.jpg
Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành tháng 10-2025. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đề xuất thuê nhà ở xã hội cho cán bộ sau sắp xếp

Phương án Sở Tài chính Khánh Hòa vừa trình, các lãnh đạo tỉnh và cấp sở dự kiến được bố trí nhà công vụ khép kín bao gồm phòng ngủ, khách, bếp, vệ sinh.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh ở chung cư diện tích 100-145 m2, kinh phí nội thất 200 triệu đồng; giám đốc sở và cấp tương đương được bố trí căn chung cư 80-100 m2, kinh phí nội thất khoảng 180 triệu đồng.

Vị trí chỗ ở dự kiến nằm ở nhà khách Tỉnh ủy Khánh Hòa số 2 Trần Hưng Đạo. Nơi này dự kiến được cải tạo lại với kinh phí 20 tỉ đồng, đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đủ điều kiện được bố trí chỗ ở sẽ đề xuất vị trí phù hợp ở TP Nha Trang. Vị trí ở dự kiến tại các căn hộ, khu nhà ở, các khu ký túc xá cải tạo lại thành nhà công vụ trên địa bàn. Trường hợp không đủ điều kiện thì đề xuất cho thuê nhà ở xã hội.

Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát thống kê nhu cầu nhà ở của cán bộ công chức xây dựng phương án bố trí nhà ở công vụ để ổn định điều kiện làm việc tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Sở Tài chính Khánh Hòa cũng đề xuất UBND tỉnh bố trí xe để cán bộ công chức lựa chọn phù hợp với nguyện vọng cá nhân, như xe công vụ cơ quan tự sắp xếp hoặc tự thuê đưa đón; tự túc dùng xe cá nhân sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển. Nếu sử dụng xe buýt đón trả hàng tuần theo lộ trình sẽ do UBND tỉnh sắp xếp, còn sử dụng tàu hỏa sẽ hỗ trợ chi phí đi lại.

Về kinh phí, Sở Tài chính Khánh Hòa cho biết, sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ di chuyển cho cán bộ, công chức trình HĐND tỉnh ban hành áp dụng.

Hiện, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 34 ngày 13-12-2016, về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Do vậy, định hướng có thể vận dụng mức chi tại Nghị quyết trên để hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức di chuyển, trong thời gian chưa xây dựng Nghị quyết mới.

Bố trí bộ phận 1 cửa ở Ninh Thuận để tiếp nhận hồ sơ

Cũng theo Sở Tài chính Khánh Hòa, hiện trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa tại TP Nha Trang đang được thi công dần hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 10-2025.

Hiện Khánh Hòa cũng đang lập dự án cải tạo trụ sở làm việc Tỉnh ủy hiện hữu ở số 6 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, để bổ sung nơi làm việc cho các phòng, ban. Công việc này dự kiến xong và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

tp phan rang - tháp chàm.jpg
Dự kiến sẽ bố trí bộ phận 1 cửa ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: HUỲNH HẢI

Đối với trụ sở làm việc mới của sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng cấp tỉnh, Sở Tài chính Khánh Hòa dự kiến bố trí tại các trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp trong giai đoạn 2025-2027. Đến tháng 5-2027, các sở, ban, ngành sẽ làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh tại xã Vĩnh Thái.

Đối với trụ sở hành chính các sở, ban, ngành ở tỉnh Ninh Thuận, phương án của Sở Tài chính Khánh Hòa là sẽ sắp xếp một bộ phận thường xuyên tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay.

Bộ phận này có nhiệm vụ tiếp nhận, trả hồ sơ và hướng dẫn thủ tục. Dự kiến sẽ bố trí 1, 2 cấp phó của các cơ quan chuyên môn làm việc tại trụ sở này để chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện.

Theo Nghị quyết số 60 của Trung ương ban hành hôm 12-4, tỉnh Khánh Hòa hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, lấy tên tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.