Khánh Hòa bỏ phương án tên gọi 1, 2, 3, 4 đối với đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

(PLO)- Khánh Hòa sẽ để các địa phương tự quyết định tên gọi mới đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, khuyến khích lấy tên đã gắn liền với truyền thống, văn hóa, con người ở nơi đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự kiến thứ Hai tuần tới sẽ trình Ban thường vụ Tỉnh ủy về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo ông Vương, trước đó UBND tỉnh cũng đã có phương án về xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có dự kiến tên gọi của đơn vị cấp xã sau sắp xếp. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh yêu cầu thực hiện lại vì một số tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã chưa thật sự phù hợp.

"Sở Nội vụ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện đề án để sang tuần trình Ban thường vụ Tỉnh ủy. Về tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh, Sở Nội vụ giao toàn quyền cho các địa phương lấy ý kiến người dân, chứ không áp đặt tên gọi theo số thứ tự 1, 2, 3, 4,... như trước đây"- ông Vương nói.

đơn vị hành chính cấp xã.jpg
Khánh Hòa sẽ đặt tên đơn vị hành chính cấp xã theo nguyện vọng người dân. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cùng theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, đến nay đa số các địa phương đã hoàn chỉnh đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tên gọi mới sau sắp xếp.

"Hầu hết các địa phương đều lấy tên gọi đã gắn liền với địa danh, văn hóa, truyền thống con người ở nơi đó. Ví dụ như TP Cam Ranh, sau sắp xếp sẽ lấy tên phường như, Cam Phú, Cam Lộc, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi,..."- ông Vương cho biết.

Chiều cùng ngày, ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, cũng xác nhận UBND tỉnh, Sở Nội vụ đồng ý với đề án tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã như địa phương đã trình. "Địa phương cũng đã tổ chức lấy ý kiến của người dân và đều đồng tình với các tên gọi mới theo đề án đã lập"- ông Thạch nói.

Theo đề án của TP Cam Ranh là sẽ nhập các phường, xã theo các khu vực để thành lập năm phường, xã mới. Đó là phường Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi.

Còn lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết vẫn giữ nguyên tên gọi theo đề án đã trình UBND tỉnh về tên gọi ba phường sau sắp xếp là Bắc Nha Trang, Nha Trang và phường Nam Nha Trang.

Cụ thể, phường Nha Trang, trên cơ sở nhập nguyên trạng 12 phường, gồm Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Phương Sài, Vạn Thạnh, Tân Tiến, Lộc Thọ, Phước Hòa, Phước Hải, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường.

Phường Bắc Nha Trang, trên cơ sở nhập nguyên trạng năm xã, phường gồm Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Ngọc Hiệp.

Còn đơn phường Nam Nha Trang, trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của năm xã, phường gồm Phước Long, Phước Đồng, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung.

Tương tự, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh cũng xác nhận đặt tên gọi đơn vị hành chính cấp xã đúng theo nguyện vọng của người dân, đáp ứng tiêu chí gần gũi, gắn với truyền thống, con người, văn hóa của địa phương.

Như PLO đã thông tin, theo phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của UBND tỉnh Khánh Hòa, sau sắp xếp địa phương này từ 132 đơn vị hành chính cấp xã (64 xã, 22 phường, 6 thị trấn) còn 40 (29 xã, 10 phường, 1 đặc khu), giảm gần 69,7%.

Cụ thể, TP Nha Trang còn ba phường Nha Trang, TP Cam Ranh còn bốn phường, thị xã Ninh Hòa còn ba phường Ninh Hòa, huyện Diên Khánh còn sáu xã, huyện Cam Lâm còn bốn xã, huyện Khánh Vĩnh còn năm xã, huyện Khánh Sơn còn ba xã, huyện đảo Trường Sa sẽ còn là một đơn vị hành chính cấp xã và định hướng trở thành đặc khu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.