(PLO)- Sau khi kết quả thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã được công bố, sáu địa phương đã có văn bản kiến nghị xem xét lại.
(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai đề nghị mức hỗ trợ 6 triệu đồng/người đối với cán bộ công tác ở trung tâm hành chính mới hoặc ngược lại và hỗ trợ cho cán bộ tại đơn vị hành chính cấp xã.
(PLO)- Đến chiều 29-6, đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp của Bà Rịa - Vũng Tàu đã cập nhật thông tin mới, sẵn sàng đi vào hoạt động thuộc TP.HCM từ 1-7.
(PLO)- Trong số 168 nhân sự chủ chốt của 56 xã, phường, đặc khu có hơn 40 cán bộ đang công tác tại các ban, sở, ngành của tỉnh, được điều động về xã công tác.
(PLO)- Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Đề án hợp nhất ba Đảng bộ tỉnh và thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long mới.
(PLO)- Đồng Tháp đã thực hiện chế độ, chính sách đối với 172 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
(PLO)- Khi hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam, hơn 20.000 cán bộ, công chức viên chức dôi dư được tiếp tục bố trí công việc và phải giải quyết, tinh giản trong năm năm tới.
(PLO)- Các Đại biểu Quốc hội cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang thực hiện có thành công hay không thì mấu chốt nằm ở bộ máy cấp xã sau sắp xếp.
(PLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và kết thúc hoạt động của cấp huyện, trong năm 2025 sẽ không bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên UBND tại đơn vị hình thành sau sắp xếp.
(PLO)- "Không chỉ giám đốc sở, tỉnh ủy viên, thành ủy viên mà thậm chí địa bàn quan trọng có thể bố trí đến cả ủy viên Ban Thường vụ cấp tỉnh để làm người đứng đầu cấp ủy địa phương”, ông Phan Trung Tuấn nói.
(PLO)- HĐND tỉnh Bình Dương vừa thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
(PLO)- Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất điều chỉnh TP Nha Trang từ 22 đơn vị đơn vị hành chính cấp xã thành 4 phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.
(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo về việc đặt tên xã mới sau sáp nhập và yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm về tên gọi đó.
(PLO)- Tỉnh Quảng Nam giảm thêm 10 đơn vị hành chính cấp xã so với Nghị quyết 46 của Tỉnh uỷ ban hành ngày 21-4, chỉ còn lại 78 đơn vị.
(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã, đặc khu từ 19 xuống còn 16.
(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị cho ý kiến điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và dự thảo đề án sáp nhập Quảng Nam với Đà Nẵng.
(PLO)- Tỉnh Quảng Nam lắng nghe dân, thống nhất đặt lại tên 88 đơn vị hành chính cấp xã, bỏ phương án lấy tên huyện kèm số thứ tự hoặc phương hướng.
(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận đã lấy ý kiến cử tri được hơn 90% và không thay đổi tên gọi theo số thứ tự của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.
(PLO)- Khánh Hòa sẽ để các địa phương tự quyết định tên gọi mới đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, khuyến khích lấy tên đã gắn liền với truyền thống, văn hóa, con người ở nơi đó.
(PLO)- Dự kiến sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Đồng Tháp giảm từ 141 đơn vị xuống còn 45 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 38 xã và 7 phường.