Đà Nẵng – Quảng Nam hợp nhất, hơn 20.000 cán bộ dôi dư trong 5 năm tới

(PLO)- Khi hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam, hơn 20.000 cán bộ, công chức viên chức dôi dư được tiếp tục bố trí công việc và phải giải quyết, tinh giản trong năm năm tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của TP Đà Nẵng mới năm 2025. Sau khi hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới có 94 ĐVHC cấp xã, gồm 73 xã, 23 phường và một đặc khu, giảm 186 đơn vị (giảm 66,43%).

Riêng tại Đà Nẵng, tổng số cán bộ, công chức cấp huyện, xã hiện nay là 1.858 người. Theo định mức quy định, 16 cấp xã mới ở Đà Nẵng sẽ bố trí 893 biên chế, bình quân mỗi đơn vị cấp xã bố trí 59 cán bộ, công chức.

hợp nhất đà nẵng
Khi hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam, hơn 20.000 cán bộ, công chức viên chức dôi dư được tiếp tục bố trí công việc và phải giải quyết, tinh giản trong năm năm tới. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài số lượng nghỉ hưu, thôi việc, số lượng cần giải quyết ngay tại thời điểm sáp nhập các ĐVHC cấp xã ở Đà Nẵng là 658 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Số lượng cán bộ, công chức cấp huyện, xã tiếp tục được bố trí và sẽ giải quyết trong vòng năm năm là 797 người, tỉ lệ 51,9%.

Tại Quảng Nam, số lượng biên chế cán bộ, công chức dự kiến bố trí tại 78 cấp xã mới là 24.194 người.

Dự kiến số lượng dôi dư, cần giải quyết ngay tại thời điểm sáp nhập các đơn vị cấp xã là 2.631 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức cấp huyện, xã tiếp tục được bố trí và sẽ giải quyết trong vòng năm năm là 20.114 người, tỉ lệ 77,46%.

Theo đề án, khi hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức viên chức (CCVC) cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã hiện có để bố trí cho các cấp xã mới.

Sau đó, địa phương thực hiện rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn năm năm cơ bản theo đúng quy định.

Đối với các cơ quan ngành dọc cấp trên thì thực hiện theo hướng dẫn của ngành và quy định của cấp có thẩm quyền.

Đề án cũng nêu phương án bố trí, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục, giữ nguyên các cơ sở giáo dục công lập và chuyển giao cho cấp xã quản lý.

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc UBND cấp huyện dự kiến sẽ chuyển về Sở GD&ĐT quản lý và tổ chức lại để thực hiện cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường.

Đối với lĩnh vực y tế, duy trì các trạm y tế cấp xã hiện có. Căn cứ diện tích, quy mô dân số của đơn vị cấp xã mới có thể tổ chức lại thành một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.

Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa thuộc UBND cấp huyện dự kiến sẽ chuyển về Sở Y tế quản lý để sắp xếp, tổ chức cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường.

Việc tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công khác trên địa bàn cấp xã sau sắp xếp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.