Phương án bố trí trụ sở làm việc sau hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam

(PLO)- Sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam, một số sở ngành sẽ chuyển ra khỏi Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng hiện nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Đảng ủy UBND TP về phương án bố trí trụ sở làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam.

Cụ thể, Đà Nẵng hiện có 1.681 cơ sở, trong đó có 112 trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị. Quảng Nam hiện có 2.610 cơ sở, trong đó 509 trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị.

hợp nhất đà nẵng và quảng nam
Sau khi hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam, một số sở ngành sẽ chuyển ra khỏi Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng hiện nay. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo phương án mới, trụ sở của các cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng cơ bản vẫn giữ nguyên tại trụ sở ở Đà Nẵng như hiện nay. Trường Chính trị TP sẽ có cơ sở 2 tại TP Tam Kỳ.

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đề nghị sử dụng trụ sở làm việc số 24 Nguyễn Chí Thanh (Tam Kỳ) để bố trí các bộ phận ở lại công tác và phục vụ chỉnh lý, số hóa tài liệu.

Trung tâm Hành chính (TTHC) TP Đà Nẵng hiện nay vẫn là nơi làm việc tập trung của UBND TP và nhiều sở ngành. Tuy nhiên một số sở ngành được chuyển ra ngoài.

TTHC quận Sơn Trà được bố trí cho Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL. TTHC quận Cẩm Lệ được bố trí cho Thanh tra TP, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trụ sở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê hiện nay tại 495 Trần Cao Vân) bố trí cho Sở Tư pháp. Nhà đất số 6 Trần Quý Cáp bố trí cho Sở Y tế. Trụ sở Quận ủy Cẩm Lệ bố trí cho Sở Công Thương.

Ban quản lý An toàn thực phẩm bố trí tại trụ sở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Sở Ngoại vụ được bố trí tại 106 Hoàng Văn Thụ. TTHC quận Liên Chiểu được bố trí làm trụ sở của phường Hòa Khánh, phần còn lại dự kiến làm Công viên phần mềm số 3.

Sau hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam có 145 cơ sở nhà đất dôi dư cần xử lý, Đà Nẵng 111 cơ sở, Quảng Nam 34 cơ sở. Trong đó, 90 cơ sở giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, khai thác. 55 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác.

Ngoài ra, sau khi bố trí trụ sở các phường, xã mới, tại Đà Nẵng sẽ có 26 cơ sở nhà đất chuyển đổi công năng cho y tế, giáo dục, cộng đồng. 11 cơ sở bố trí làm trụ sở làm việc của các lực lượng vũ trang theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.