Lâm Đồng: 6 địa phương kiến nghị kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã

(PLO)- Sau khi kết quả thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã được công bố, sáu địa phương đã có văn bản kiến nghị xem xét lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập cuộc họp rà soát kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã, sau khi nhận được kiến nghị từ sáu địa phương là Hàm Thuận Nam, Đông Giang, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Tân Minh và Hòa Thắng.

Động thái này diễn ra ngay sau khi tỉnh công bố kết quả phân loại 124 xã, phường, đặc khu – trong đó có 70 đơn vị loại I, 49 đơn vị loại II và 5 đơn vị loại III.

don-vi-hanh-chinh-cap-xa (1).jpg
Xã Hàm Thuận Nam kiến nghị xem xét để nâng địa phương xếp loại I.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông báo, UBND các xã: Hàm Thuận Nam, Tân Minh, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Đông Giang và Hòa Thắng đã đồng loạt có ý kiến không thống nhất với điểm số thẩm định.

Các kiến nghị này được chia thành hai nhóm, trong đó nhóm các địa phương cho rằng cách chấm điểm của Sở Nội vụ làm họ mất đi vị thế vốn có.

Cụ thể, xã Hàm Thuận Nam là trường hợp đáng chú ý nhất. Địa phương này tự chấm 75,75 điểm (đạt loại I) nhưng thẩm định chỉ còn 74,5 điểm (loại II). Nút thắt nằm ở tiêu chí hộ nghèo khi xã đạt tỉ lệ 2,58%, quy đổi được 4,92 điểm. Hàm Thuận Nam đề nghị làm tròn thành 4,5 điểm thay vì bị cắt xuống còn 4 điểm như kết quả thẩm định, bởi chỉ 0,5 điểm này đã trực tiếp làm thay đổi mức phân loại của cả một địa phương.

Xã Tân Minh khẳng định qua rà soát thực tế xã đạt tới 79 điểm (đạt chuẩn loại I), thay vì con số 73 điểm như kết quả công bố. UBND xã Hồng Sơn đề nghị điều chỉnh tăng thêm 8,5 điểm (từ 74 điểm lên 82,5 điểm), các tiêu chí bị vênh điểm tập trung ở tỉ lệ lao động phi nông nghiệp (tăng 1,5 điểm) và thu chi ngân sách (tăng 7 điểm) để khẳng định vị thế xã loại I.

don-vi-hanh-chinh-cap-xa (2).jpg
Xã Tân Minh cho rằng địa phương đủ điểm xếp loại I.

Riêng xã Tuyên Quang hiện đang xếp loại III với 57,5 điểm. Địa phương kiến nghị xem xét lại tiêu chí tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch và các nguyên tắc làm tròn để được "thăng hạng" lên loại II.

don-vi-hanh-chinh-cap-xa (3).jpg
Một góc đường ven biển Hòa Thắng.

Khác với nhóm trên, hai xã Hòa Thắng và Đông Giang đều đang xếp loại II không yêu cầu thay đổi mức phân loại.

Tuy nhiên, các địa phương này đề nghị Sở Nội vụ điều chỉnh lại các tiêu chí thành phần để đảm bảo điểm số phản ánh chính xác kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, tránh làm mất đi nỗ lực của địa phương trong các con số thống kê.

Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp nhận, xem xét các ý kiến kèm theo tài liệu chứng minh từ các địa phương, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.