Vì sao Lâm Đồng đủ tiêu chuẩn trở thành tỉnh loại I?

(PLO)- Với 86,5/100 điểm, vượt ngưỡng 75 điểm, Lâm Đồng đủ điều kiện được xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả chấm điểm phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh: Lâm Đồng đạt 86,5/100 điểm, vượt ngưỡng 75 điểm theo Nghị định 307/2025/NĐ-CP (Nghị định 307) để đủ điều kiện được xếp tỉnh loại I.

tỉnh loại I
Bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nghị định 307, đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam được phân thành 4 loại: Loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III dựa trên phương pháp tính điểm. Hà Nội và TP.HCM là đơn vị loại đặc biệt; Loại I các thành phố trực thuộc trung ương còn lại (như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ...) và một số tỉnh có quy mô.

Loại II và III là các tỉnh còn lại được phân hạng dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích, số đơn vị hành chính trực thuộc, và các yếu tố kinh tế - xã hội đặc thù.

Nghị định 307 ra đời trong bối cảnh sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ.

tinh-loai-I (1).jpg
Lâm Đồng đạt tỉnh loại I nhờ diện tích và dân số đều đạt điểm tối đa.

Việc phân loại được thực hiện dựa trên quy định của Chính phủ, tính điểm tối đa 100 điểm, đánh giá trên 5 nhóm tiêu chuẩn (diện tích, dân số, kinh tế - xã hội…) với tổng số điểm tối đa 100 điểm và điểm ưu tiên (nếu có).

Trong bối cảnh nhiều địa phương vừa sáp nhập, quy mô thay đổi mạnh, bảng điểm của Lâm Đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi mức điểm cao mà còn bởi cách các tiêu chí được cộng dồn và tạo lợi thế rõ rệt.

Không ít người đặt câu hỏi: Dựa trên cơ sở nào mà một tỉnh miền núi như Lâm Đồng lại đạt số điểm cao đến vậy? Tiêu chí nào đã đưa Lâm Đồng đứng ngang hàng với các địa phương có quy mô lớn trên cả nước?

Thực tế, bảng điểm của Lâm Đồng là sự cộng hưởng của những lợi thế tự nhiên và sự bứt phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Ở tiêu chí quy mô dân số, Lâm Đồng đạt tối đa 25 điểm với gần 3,94 triệu người tính đến cuối năm 2025. Với đặc thù tỉnh miền núi, cách tính linh hoạt theo quy định đã giúp địa phương nhanh chóng chạm trần điểm.

Không kém cạnh, tiêu chí diện tích tự nhiên cũng mang về 25/25 điểm khi Lâm Đồng sở hữu diện tích hơn 24.233 km² – một con số vượt chuẩn tới hơn 300%. Chỉ riêng hai tiêu chí này đã giúp tỉnh “bỏ túi” một nửa tổng điểm.

duong-ven-bien (1).jpg
Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến Lâm Đồng đạt 74,02%, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (51,14%).

Ở nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội, Lâm Đồng đạt 21,5/40 điểm, mức khá nhưng chưa thực sự nổi trội. Cụ thể thu – chi ngân sách: đạt 6/8 điểm, phản ánh năng lực tài chính ở mức ổn định; cơ cấu kinh tế (công nghiệp – xây dựng – dịch vụ): 56,7%, đạt 1/3 điểm; lao động phi nông nghiệp: 47,47%, đạt 1/3 điểm; thu nhập bình quân đầu người: 64,7 triệu đồng/năm, thấp hơn mức bình quân cả nước (70,8 triệu đồng), đạt 2/3 điểm

Những con số này cho thấy dù quy mô lớn, nhưng chất lượng phát triển kinh tế vẫn còn dư địa để cải thiện.

Một trong những điểm đáng chú ý là tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 74,02%, cao hơn nhiều so với mức bình quân cả nước (51,14%), giúp Lâm Đồng đạt tối đa 3/3 điểm ở tiêu chí này.

Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều yếu tố đặc thù như có 5 xã có đường biên giới quốc gia trên đất liền; sở hữu các di tích quốc gia đặc biệt như Cát Tiên, tuyến đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh

Đặc biệt, với diện tích lớn vượt chuẩn 24.233,07 km2 , đạt 302,91% so với quy định…Lâm Đồng được cộng 10 điểm ưu tiên tối đa yếu tố góp phần quan trọng nâng tổng điểm lên 86,5.

tinh-loai-I (3).jpg
Là tỉnh loại I, Lâm Đồng đang đứng trước nhiều thách thức ở phía trước.

Từ các tiêu chí trên, có thể thấy điểm số cao của Lâm Đồng không phải cao ngẫu nhiên mà đến từ quy mô vượt trội (dân số, diện tích) kết hợp với một số điểm sáng về quản lý, chuyển đổi số.

Tuy nhiên, bảng điểm cũng đặt ra một câu hỏi ngược lại: Khi đã đạt chuẩn loại I, Lâm Đồng sẽ làm gì để nâng chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, thay vì chỉ đạt về quy mô?

Với 86,5 điểm, Lâm Đồng không chỉ khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Tây Nguyên mà còn mở ra cơ hội về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư lớn hơn. Tuy nhiên thách thức lớn nhất lúc này không nằm ở những con số trên Đề án mà là bản lĩnh biến những tiềm năng đưa đời sống người dân bứt phá xứng tầm hơn với xếp loại vừa đạt được.

Hiện Sở Nội vụ đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định, chính thức đưa Lâm Đồng bước vào vị thế mới trên bản đồ hành chính quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.