Lâm Đồng tạm dừng giải quyết việc điều động công chức ra ngoài tỉnh

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng siết chặt việc điều động công chức, viên chức để dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu về việc điều động công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

dieu-dong-cong-chuc (1).jpg
Việc siết chặt điều động công chức, viên chức để tỉnh Lâm Đồng dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: PN

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền giao biên chế chính thức và hoàn thành việc tuyển dụng công chức năm 2026, tỉnh sẽ có những điều chỉnh về nhân sự.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ công chức nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Sở Nội vụ đề nghị tạm thời chưa giải quyết việc điều động công chức ra ngoài tỉnh.

Sở Nội vụ đề nghị điều động linh hoạt trong nội bộ giữa khối Đảng, khối Nhà nước trong cùng xã, phường, đặc khu và giữa các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Tuy nhiên, việc điều động phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và sở trường, kinh nghiệm công tác. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế công chức của địa phương đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với việc điều động công chức trong tỉnh từ sở, ban, ngành này sang sở, ban, ngành khác; từ sở, ban, ngành đến xã, phường, đặc khu và ngược lại thì chỉ xem xét, giải quyết đối với trường hợp thật sự cần thiết.

Cơ quan, địa phương tiếp nhận và cơ quan cho chuyển công tác phải có văn bản đề nghị gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Văn bản đề nghị phải thể hiện rõ tình hình sử dụng biên chế, thực trạng bố trí công chức đối với từng vị trí việc làm; tính cấp thiết và hệ quả xảy ra nếu không thực hiện tiếp nhận công chức.

Việc yêu cầu các đơn vị phải chứng minh "hệ quả xảy ra nếu không được tiếp nhận" là một cách làm mới, buộc các nhà quản lý phải tính toán kỹ lưỡng về giá trị của từng vị trí việc làm thay vì điều động theo cảm tính.

Đối với cơ quan, đơn vị cho chuyển công tác phải nêu rõ việc công chức chuyển đi không ảnh hưởng đến thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.