Đà Nẵng tiếp tục giảm còn 16 đơn vị hành chính cấp xã, đặc khu

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã, đặc khu từ 19 xuống còn 16.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng có công văn về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về tên gọi đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thống nhất số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 19 đơn vị hành chính, gồm 15 phường, ba xã và một đặc khu.

đơn vị hành chính cấp xã
Đà Nẵng tiếp tục giảm từ 19 còn 16 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên theo công văn nói trên, để đảm bảo số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thống nhất điều chỉnh số lượng là 16 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP sau sắp xếp, gồm 12 phường, ba xã và một đặc khu.

Cụ thể, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên (8,4 km2) và một phần quy mô dân số (1.342 người) của xã Hòa Liên để nhập vào xã Hòa Bắc;

Thành lập phường Hải Châu trên cơ sở nhập nguyên trạng năm phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh;

Thành lập phường Hòa Cường trên cơ sở nhập nguyên trạng bốn phường: Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam;

Thành lập phường Thanh Khê trên cơ sở nhập nguyên trạng năm phường: Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây;

Thành lập phường An Khê trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường: An Khê, Hòa An, Hòa Phát; thành lập phường An Hải trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam;

Thành lập phường Sơn Trà trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường: Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái; thành lập phường Ngũ Hành Sơn trên cơ sở nhập nguyên trạng bốn phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý;

Thành lập phường Hòa Khánh trên cơ sở nhập nguyên trạng hai phường: Hòa Khánh Nam, Hòa Minh và xã Hòa Sơn;

Thành lập phường Liên Chiểu trên cơ sở nhập nguyên trạng phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên; thành lập phường Hải Vân trên cơ sở nhập nguyên trạng hai phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc;

Thành lập phường Cẩm Lệ trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường: Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung; Thành lập phường Hòa Xuân trên cơ sở nhập nguyên trạng phường Hòa Xuân hiện nay và hai xã: Hòa Phước, Hòa Châu;

Thành lập xã Hòa Vang trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã: Hòa Phong, Hòa Phú; thành lập xã Hòa Tiến trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã: Hòa Tiến, Hòa Khương;

Thành lập xã Bà Nà trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã: Hòa Ninh, Hòa Nhơn; hình thành đặc khu Hoàng Sa (đơn vị hành chính tương đương cấp xã) trên cơ sở nguyên trạng huyện đảo Hoàng Sa hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.