Đồng Tháp đã giải quyết chế độ cho 172 trường hợp do sắp xếp bộ máy

(PLO)- Đồng Tháp đã thực hiện chế độ, chính sách đối với 172 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025.

Theo ông Phi Đa, đến nay, công tác tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền tiếp tục tập trung thực hiện: Tỉnh đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp theo hướng dẫn của Trung ương; sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp có 45 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 38 xã và 07 phường).

Đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện đầy đủ các bước xây dựng Đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình thông qua HĐND các cấp theo đúng quy định trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Tiền Giang và Đồng Tháp.

Đồng Tháp sắp xếp tổ chức bộ máy
Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2025.
sắp xếp tổ chức bộ máy đồng tháp
Ông Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đến nay, đã có 172 trường hợp (gồm 129 công chức và 43 viên chức) được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng rà soát, dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được áp dụng chính sách để thực hiện Nghị định 178 và Nghị định 67 khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp là 1.158 người (có 69 cán bộ từ cấp huyện trở lên, 278 công chức, 227 viên chức, 426 cán bộ, công chức cấp xã).

Cần thêm hơn 2.000 tỉ đồng để chi trả theo chính sách

Một nguồn tin của PLO cho biết, ngày 21-5, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có báo cáo Bộ Tài chính về nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, tổng số nhân sự thực hiện sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp là 1.420 cán bộ, công chức, tương ứng nhu cầu kinh phí gần 2.500 tỉ đồng. Nguồn kinh phí nguồn cải cách tiền lương của địa phương hơn 121 tỉ đồng.

Đến ngày 30-4, tổng số đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt là 207 người, tương ứng nhu cầu kinh phí là hơn 301 tỉ đồng, trong đó đã thực hiện chi trả 58 người, tương ứng nhu cầu kinh phí là hơn 88 tỉ đồng.

sap-xep-to-chuc-bo-may-dong-thap.jpg
Tổng nguồn cải cách tiền lương chênh lệch thiếu ở Đồng Tháp hơn 2.370 tỉ đồng

Tổng số nhân sự đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là 1.213, tương ứng nhu cầu kinh phí hơn 2.190 tỉ đồng. Tổng nguồn cải cách tiền lương chênh lệch thiếu hơn 2.370 tỉ đồng

Do đó, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, bổ sung nguồn cải cách tiền lương còn thiếu cho địa phương để kịp thời chi trả chính sách cho các cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.