Ông Đậu Anh Tuấn lo ngại một số quy định làm phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp

(PLO)- Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn VCCI Đậu Anh Tuấn cho rằng sản phẩm ghi nhãn vật lý, có mã số, mã vạch… để truy xuất nguồn gốc là điều cần thiết, nhưng ông cũng lo ngại điều này sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, tại phiên họp 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ba mức phân loại sản phẩm, hàng hóa

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy cho biết tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung quy định phân loại sản phẩm, hàng hóa (SPHH) dựa trên mức độ rủi ro, gồm 3 loại. Cụ thể là SPHH có mức độ rủi ro thấp; SPHH có mức độ rủi ro trung bình; SPHH có mức độ rủi ro cao.

ong-dau-anh-tuan-lo-ngai-mot-so-quy-dinh-lam-phat-sinh-nhieu-chi-phi-cho-doanh-nghiep.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy. Ảnh: QH

Các tiêu chí phân loại và kiểm soát rủi ro bao gồm khả năng gây hại hoặc mất an toàn; khả năng phát hiện rủi ro khi lưu thông hoặc sử dụng; mức độ phổ biến và tính chất sử dụng của sản phẩm và mức độ thiệt hại nếu rủi ro xảy ra.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định SPHH có mức độ rủi ro cao, việc truy xuất nguồn gốc là bắt buộc do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định và có lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và đặc thù phát triển của từng ngành hàng.

“Với các SPHH có mức độ rủi ro trung bình, thấp không bắt buộc áp dụng” – ông Huy nói và cho biết việc truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng SPHH phải được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm không gây cản trở lưu thông hàng hóa và thống nhất với quy định của pháp luật về hải quan, thương mại, thuế và phòng vệ thương mại.

Nêu ý kiến, Phó Chủ nhiệm Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị rà soát các quy định theo hướng bộ nào chủ trì thì bộ đó phải chịu trách nhiệm toàn diện từ việc cấp phép sản xuất, nhập khẩu đến kiểm soát hàng hóa.

“Chúng ta phải theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan, một lĩnh vực phụ trách từ đầu đến cuối, nếu không sẽ tạo ra những kẽ hở” – bà Thanh nhìn nhận và cho biết trong thông báo kết luận của lãnh đạo chủ chốt cũng đã ghi cụ thể.

Theo đó, Luật Chất lượng SPHH và các văn bản pháp luật có liên quan quy định theo hướng cơ quan nào chủ trì thì chịu trách nhiệm toàn diện về việc cấp phép sản xuất nhập khẩu, kiểm soát chất lượng hàng hóa lĩnh vực đó theo phạm vi ngành lĩnh vực mình quản lý.

Ông Đậu Anh Tuấn lo ngại một số quy định làm phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp
Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI ) Đậu Anh Tuấn. Ảnh: QH

Sẽ liên thông các thủ tục, dữ liệu với nhau

Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI ) Đậu Anh Tuấn nhìn nhận dự Luật đã quy định theo hướng chuyển từ quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin…

Theo ông Tuấn, chất lượng SPHH là lĩnh vực quan trọng, được nhiều người quan tâm, do vậy cần được tăng cường quản lý nhưng vẫn phải đảm bảo sức cạnh tranh cho hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu đứng ở khía cạnh doanh nghiệp, dự luật đang quy định theo hướng tăng trách nhiệm lên rất nhiều, như sản phẩm phải ghi nhãn vật lý, nhãn điện tử, hộ chiếu số; sản phẩm phải có mã số, mã vạch… để truy xuất nguồn gốc.

Cho rằng quy định như vậy là tốt nhưng sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn đề nghị rà soát các quy định để làm sao giảm thiểu nghĩa vụ về tài chính với doanh nghiệp, nhất là với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ…

bui-the-duy.jpg
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy. Ảnh: QH

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết việc sử dụng, cập nhật dữ liệu trên các nền tảng số cũng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí cho các hoạt động thực tế, do vậy sẽ phát sinh những những chi phí nhỏ nhất định.

“Tuy nhiên, chúng tôi cam kết với các doanh nghiệp là thủ tục gì liên thông được với nhau, các dữ liệu đã được cập nhập từ các nền tảng khác thì sẽ rà soát, điều chỉnh lại để doanh nghiệp không phải nhập lại lần thứ hai” – Thứ trưởng Duy khẳng định.

Về truy xuất nguồn gốc, theo ông Duy, việc này là nhằm kiểm soát được độ an toàn của hàng hóa, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về truy xuất nguồn gốc, giúp nhận biết đâu là hàng hóa do Việt Nam sản xuất, hàng hóa nào được được nhập khẩu về.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.