Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về đề án sáp nhập tỉnh

(PLO)- Một trong những nội dung tại Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là xem xét Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; xem xét, thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Văn phòng Quốc hội, dự kiến Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáu ngày (từ 3-6 đến 6-6 và từ 9-6 đến 10-6) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc phiên họp.

Phiên họp sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, dự kiến cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

thuong-vu-quoc-hoi-xem-xet-cho-y-kien-ve-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Cho ý kiến về nghị quyết đầu tư phát triển hệ thống đường sắt

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo luật sẽ trình QH xem xét thông qua tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 9.

Gồm dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thường vụ QH cũng cho ý kiến với các dự thảo: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Ngoài ra, còn có các dự thảo: Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.

Cùng đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Nhà giáo.

Ngoài ra còn các dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND.

Cũng tại phiên họp 46, UBTVQH sẽ có ý kiến về những nội dung quan trọng khác.

Cụ thể, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh năm 2025; xem xét, thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025; dự thảo Nghị quyết của QH về việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, ĐVHC nhà nước; Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt.

Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Xem xét, thông qua 6 nội dung

Đáng chú ý, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung. Gồm Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 06/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh 08/2008 của UBTVQH.

Nghị quyết quy định về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng QH với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban trong công tác quản lý công chức các vụ chuyên môn và bảo đảm điều kiện hoạt động cho Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Nghị quyết của UBTVQH quy định việc thực hiện công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu QH hoạt động chuyên trách, việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu QH, đại biểu QH hoạt động chuyên trách.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 44/2024 của UBTVQH Quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu QH, các cơ quan của QH, các cơ quan thuộc UBTVQH và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH.

Nghị quyết thay thế Nghị quyết 283/2021 của UBTVQH về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Nghị quyết Hướng dẫn về tổ chức của Đoàn đại biểu QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi sắp xếp ĐVHC.

UBTVQH sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 4 nội dung khác.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết của QH về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Dự thảo Nghị quyết của QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp QH ban hành kèm theo Nghị quyết 71/2022 của QH; việc bố trí nguồn thanh toán các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

*****

Theo đề án của Chính phủ, sau sắp xếp cả nước sẽ giảm từ 63 tỉnh, TP xuống 34 tỉnh, thành. Cả nước sau sắp xếp có 6 TP gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và 28 tỉnh.

Cả nước cũng sẽ sắp xếp giảm từ 10.035 xuống 3.321 đơn vị cấp xã (giảm 66,91%).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.