Khi nào sẽ điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh?

(PLO)- Nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm tiến trình sửa mức giảm trừ gia cảnh được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, bởi đây là vấn đề "không thể chậm hơn được nữa".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 27-6, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đề cập đến nội dung trong nghị quyết chất vấn, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thuế để hỗ trợ tăng sức mua và kích cầu tiêu dùng.

Cạnh đó, trong quá trình chất vấn tại Quốc hội, rất nhiều đại biểu đã đề nghị sửa ngay mức giảm trừ gia cảnh được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân.

“Vậy tiến trình của việc sửa hiện nay đến đâu, vì ‘không thể chậm hơn được nữa’ – phóng viên nêu câu hỏi.

Khi nào sẽ điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh
Bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, trả lời các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trả lời vấn đề này, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cho biết điểm b, khoản 1, Điều 39 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: Trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại các khoản này để phù hợp với biến động của giá cả, áp dụng cho thời kỳ tính thuế tiếp theo.

Đây là theo quy định trong luật hiện hành. Quy định này đã cho phép thẩm quyền của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nếu như có những thay đổi theo như quy định, điều kiện của pháp luật.

Thời điểm hiện nay, các dự án luật đang được trình Quốc hội. Hiện Chính phủ đang dự thảo chỉnh sửa toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân để trình tại Kỳ họp thứ 10 tới đây. Cả hai nội dung đều đề cập tới việc điều chỉnh các quy định liên quan mức giảm trừ gia cảnh cá nhân.

Các cơ quan Quốc hội, Quốc hội sẽ căn cứ chương trình kế hoạch luật và pháp lệnh của năm 2025 để thực hiện. Nếu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ điều chỉnh điểm b khoản 1 Điều 39 thì sẽ thực hiện ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Nếu Chính phủ đưa vào nội dung của luật sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân toàn diện để sửa đổi thì cũng sẽ thể hiện nội dung này” – bà Yến nhấn mạnh.

Theo quy định hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng đối với bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc

Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua năm 2007 và đã trải qua ba lần sửa đổi. Sau 18 năm, một số nội dung trong luật này đã không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, đòi hỏi cần phải được sửa đổi một cách toàn diện hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu phải chờ đến cuối năm 2026 mới sửa đổi thuế thu nhập cá nhân là quá lâu khi luật thuế này có ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu gia đình. Vì vậy, hầu hết người nộp thuế đều mong muốn luật sẽ được ưu tiên sửa đổi sớm hơn.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 6 ngày 21-6, cho ý kiến về các nội dung cụ thể với hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhưng đồng thời phải khuyến khích, kiến tạo phát triển, thuận lợi cho việc đóng thuế và hoàn thuế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.