Tổng Bí thư: Sáp nhập Kon Tum - Quảng Ngãi để xây dựng mô hình tăng trưởng đa trung tâm

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc sáp nhập Kon Tum và Quảng Ngãi là cơ hội để thiết kế lại mô hình quản trị theo hướng hiện đại, linh hoạt và tinh gọn, phù hợp với đặc điểm vùng liên kết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-6, tại Kon Tum, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về triển khai các nghị quyết của Trung ương, việc sắp xếp bộ máy hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Tham dự buổi làm việc có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, cùng các lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo hai tỉnh.

Tổng Bí thư: Sáp nhập Kon Tum - Quảng Ngãi để xây dựng mô hình tăng trưởng đa trung tâm
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

Đòn bẩy thể chế, cú hích cải cách

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm ở vị trí kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Vùng đất này là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng nhau tạo dựng nên một không gian văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc, giàu truyền thống cách mạng và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.

Dù vậy, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế lớn đặt ra đối với hai tỉnh. Đó là tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; ngành công nghiệp thiếu sản phẩm có giá trị gia tăng cao; đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp còn chậm; nông nghiệp vẫn phát triển manh mún, liên kết chuỗi yếu; kinh tế tập thể, hợp tác xã còn khó khăn; môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế; du lịch chưa có chuyển biến rõ nét; thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn thấp…

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, hợp nhất bộ máy tổ chức, tinh gọn biên chế, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là giải pháp về tổ chức, mà còn là đòn bẩy thể chế, cú hích cải cách, tạo dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững hơn.

Đây là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện từ quản trị hành chính đến quy hoạch không gian, từ phân bổ nguồn lực đến tổ chức hệ thống hạ tầng, từ tư duy địa phương sang tư duy vùng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực cạnh tranh của địa phương trong một thế giới đang vận động nhanh chóng.

Nhấn mạnh việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược 100 năm, chứ không phải mấy chục năm, càng không phải một nhiệm kỳ, Tổng Bí thư nêu rõ việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm trong chiến lược phát triển của vùng và của cả nước để hình thành một đơn vị hành chính mới có quy mô đủ lớn, có tiềm năng và khả năng bứt phá mạnh mẽ.

“Tỉnh Quảng Ngãi mới sau sáp nhập sẽ sở hữu lợi thế kép độc đáo, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu địa chiến lược và sự đa dạng sinh thái-kinh tế” – theo Tổng Bí thư.

Khẩn trương rà soát, tích hợp, cập nhật lại quy hoạch tỉnh

Về thể chế và tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc sáp nhập là cơ hội để thiết kế lại mô hình quản trị theo hướng hiện đại, linh hoạt và tinh gọn, phù hợp với đặc điểm vùng liên kết.

Tỉnh Quảng Ngãi mới hoàn toàn có điều kiện để xây dựng một mô hình tăng trưởng đa trung tâm, liên kết vùng chặt chẽ, thích ứng với xu thế kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đổi mới mô hình quản trị, cải cách thể chế, thực hiện chính quyền số, hiện đại hóa bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh cần được định vị lại trong tổng thể không gian phát triển liên kết vùng, đặt vào trục hành lang kinh tế chiến lược Đông-Tây nối Tây Nguyên-duyên hải miền Trung-Nam Lào-Đông Bắc Campuchia-Thái Lan, gắn kết chặt chẽ với chiến lược quốc gia và các Nghị quyết phát triển vùng của Trung ương.

Khẩn trương rà soát, tích hợp, cập nhật lại quy hoạch tỉnh, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, vừa khai thác hiệu quả lợi thế tổng hợp của địa phương, vừa mở rộng dư địa và không gian phát triển mới.

Về phát triển kinh tế, Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, hạ tầng và khoa học-công nghệ theo hướng đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và phát triển bền vững.

Ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dược liệu, với trọng tâm là sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý đặc hữu, cây ăn quả, rau hoa xứ lạnh, cây công nghiệp. Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, tạo hàng hóa có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu.

Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kinh tế biển-du lịch-dịch vụ, lấy Đặc khu biển đảo Lý Sơn, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, các điểm du lịch gắn với di sản lịch sử, văn hóa, tâm linh và bản sắc các dân tộc thiểu số làm điểm nhấn.

Cùng với đó, hình thành các đô thị sinh thái, thông minh dọc hai bên bờ sông Trà Khúc, sông Đăk Bla, gắn kết giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển hiện đại, đa dạng hóa các ngành công nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới, một hình mẫu về đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc.

Tổng Bí thư lưu ý tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 45-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp. Trước hết, tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Công tác nhân sự cấp ủy sau sáp nhập cần được triển khai đúng quy định theo Kết luận 150-KL/TW, đặt tiêu chuẩn, năng lực, uy tín lên hàng đầu; sắp xếp hài hòa giữa các địa phương, tuyệt đối không để xảy ra biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.