Quốc hội sẽ thông qua Luật Đường sắt sửa đổi theo quy trình rút gọn

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 TP.HCM đã được bổ sung vào chương trình tại kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tại Đợt 2, Kỳ họp 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc. Phiên họp diễn ra trong sáu ngày (3-6 đến 6-6 và 9-6 đến 10-6), xem xét, quyết định với 38 nội dung quan trọng.

Những quyết định đặt nền móng cho tiến trình sửa đổi Hiến pháp

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Đợt 1 Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nổi bật là nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và nghị quyết thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

“Đây là các quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho tiến trình sửa đổi Hiến pháp một cách bài bản, thận trọng, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ấn định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp kỳ 2026-231.

Nhiều nghị quyết quan trọng khác được ban hành, góp phần tạo cơ chế, chính sách pháp lý cho triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn: Khối lượng công việc tại Phiên họp 46 rất lớn, nhiều nội dung phức tạp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Phiên họp 46, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình chỉnh lý 28/31 dự thảo luật, nghị quyết đã được thảo luận ở Đợt 1 kỳ họp và dự kiến trình Quốc hội thông qua đợt 2.

“Đây là khối lượng công việc rất lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, đòi hỏi tinh thần làm việc kỹ lượng, trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan” – ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phiên họp cũng cho ý kiến lần đầu về bốn nội dung sẽ trình Quốc hội tại Đợt hai. Đáng chú ý, theo ông Trần Thanh Mẫn, Bộ Chính trị tuần qua vừa họp và kết luận tại Đợt 2, Quốc hội sẽ thông qua Luật Đường sắt sửa đổi theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp, thay vì thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển hệ thống đường sắt như dự kiến ban đầu.

Cùng với đó, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan đơn vị hành chính nhà nước; đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025…

“Các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, làm rõ các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, đảm bảo mỗi văn bản được thông qua đều thực sự thuyết phục và khả thi trong thực tiễn” – Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Thông qua nguyên tắc về các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua bảy nội dung khác thuộc thẩm quyền, gồm Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số; nghị quyết hướng dẫn tổ chức của đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, để đảm bảo sự vận hành ổn định đồng bộ hiệu quả của bộ máy dân cử.

Ngoài ra còn có bốn nghị quyết khác để triển khai Luật sửa đổi bổ sung số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; thông qua nguyên tắc về các nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Một nội dung quan trọng nữa, ông Trần Thanh Mẫn thông tin phiên họp sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM. Nội dung này đã được đưa vào chương trình tại kỳ họp, dự kiến trình Quốc hội xem xét quyết định vào Đợt 2.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ trong thời gian sớm nhất để kịp thẩm tra, cho ý kiến trình Quốc hội xem xét. Riêng đối với Trung tâm tài chính, Chính phủ đã có văn bản trình Thường vụ Quốc hội, Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội để sớm thông qua.

Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh Phiên họp thứ 46 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lượng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Từng nội dung xem xét không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn góp phần kiến tạo động lực cho sự phát triển của đất nước, đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước trong bối cảnh mới.

“Để chuẩn bị cho vận hành bộ máy mới (sáp nhập tỉnh, xã, không tổ chức cấp huyện), các cơ quan liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận kỹ lưỡng những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhằm đảm bảo tiến độ, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho Đợt 2, Kỳ họp 9” - ông Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.