Có cần quy định chi tiết về đơn vị hành chính 2 cấp?

(PLO)- Đại biểu đề nghị nên quy định cụ thể các đơn vị hành chính của Việt Nam gồm hai cấp là cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cấp xã, phường, đặc khu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ quan tâm đến việc tổ chức đơn vị hành chính (Điều 110, Hiến pháp năm 2013).

co-can-quy-dinh-chi-tiet-ve-don-vi-hanh-chinh-2-cap-mai-van-hai.jpg
Đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa). Ảnh: QH

Đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) cho hay đây là nội dung được rất nhiều đại biểu, cử tri, nhân dân quan tâm. Dự thảo quy định các đơn vị hành chính (ĐVHC) của nước CHXHCN Việt Nam gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ĐVHC dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đã có báo cáo tiếp thu, giải trình vấn đề này. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng quy định về dưới cấp tỉnh vẫn chưa rõ, chưa khẳng định nhất quán mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn để trong tương lai phát triển có thể hình thành ĐVHC mới.

Do vậy, ông đề nghị tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng quy định này để tránh nhiều cách hiểu khác nhau về ĐVHC dưới tỉnh. “Nên quy định cụ thể các ĐVHC của Việt Nam gồm hai cấp là cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cấp xã, phường, đặc khu” – ông Mai Văn Hải nói.

Có cần quy định chi tiết về đơn vị hành chính 2 cấp?
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội). Ảnh: QH

Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) khẳng định cách viết khoản 1 Điều 110 như dự thảo rất hợp lý, bảo đảm cho việc tổ chức ĐVHC hai cấp, từ tỉnh cho đến xã như hiện nay đang triển khai. Quy định này sẽ tạo nên một không gian rộng hơn để sau này có thể có những điều chỉnh hợp lý hơn mà không bị vướng, không phải sửa đổi lại Hiến pháp.

Theo ông, trong việc thực hiện chính quyền 2 cấp, đang có một thực tế là TP trực thuộc cấp tỉnh và các thị xã bị tách nhỏ thành phường trực thuộc tỉnh. Trong khi đó, đô thị hóa là xu hướng chung trên toàn cầu; ở nước ta, quá trình đô thị hóa có thể thấy rất rõ từ 1975 đến nay. Bên cạnh những TP có tuổi đời lâu như Vinh, Nam Định, Nha Trang, Đà Lạt… đã xuất hiện nhiều TP mới như Đồng Hới, Hải Dương… đã làm giàu mạnh các tỉnh, thành, làm đẹp thêm cho đất nước.

“Quá trình đô thị hóa vẫn đang và sẽ tiếp tục, vì thế việc quy định như khoản 1 điều 110 là rất hợp lý và có tầm nhìn xa” – đại biểu đoàn Hà Nội nói.

Ông Nguyễn Anh Trí cũng nhất trí với quy định ĐVHC đặc biệt do Quốc hội thành lập (khoản 2 Điều 110). “Tuy nhiên, đây là vấn đề rất nhạy cảm, khi triển khai cần được cân nhắc thật kỹ. Đồng ý là phải mạnh dạn, cởi mở nhưng cũng cần hết sức lưu ý đến các yếu tố thời gian, cơ hội, đối tác, đặc biệt là yếu tố địa- chính trị, vì sự ổn định an ninh quốc gia” – đại biểu lưu ý.

Trong báo cáo giải trình, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho hay có ý kiến đề nghị tại khoản 1 Điều 110 cần quy định cụ thể các ĐVHC ở dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là xã, phường và đặc khu.

Ý kiến này cũng đề nghị thay cụm từ “ĐVHC dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương” bằng cụm từ “ĐVHC cấp cơ sở”; làm rõ hơn nội dung “ĐVHC dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương” là có ĐVHC cấp xã và tương đương hay còn cấp hành chính nào khác. Đồng thời, đề nghị trong Hiến pháp cần khẳng định việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm rõ ràng, minh bạch, theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Theo Ủy ban, việc sử dụng cụm từ “ĐVHC dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương” là để thống nhất về cách thể hiện với các quy định khác của Hiến pháp; các loại ĐVHC thuộc cấp dưới tỉnh, TP sẽ được quy định cụ thể tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

“Quy định khái quát như dự thảo sẽ bảo đảm tính ổn định lâu dài của quy định, tạo cơ sở cho việc sau này trong quá trình phát triển có yêu cầu hình thành các loại ĐVHC mới thì sẽ không phải sửa đổi, bổ sung quá thường xuyên các quy định của Hiến pháp” - Ủy ban lý giải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.