TP.HCM lấy ý kiến người dân về sửa Hiến pháp 2013: Đồng tình, thống nhất cao

(PLO)- Theo báo cáo của UBND TP.HCM, hầu hết các ý kiến đồng tình, thống nhất cao với sự cần thiết cũng như nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Hiến pháp 2013).

Hơn 1,8 triệu ý kiến góp ý

TP.HCM đã tổ chức nhiều biện pháp trực tiếp, gián tiếp, phát huy vai trò sáng tạo của cơ sở trong vận động cá nhân góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết. Trong đó, việc góp ý qua ứng dụng VNeID là hình thức mới, nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả, thuận lợi cho người dân và cho quá trình thống kê tổng hợp.

Lấy ý kiến người dân về sửa đổi Hiến pháp 2013: Đồng tình, thống nhất cao-hien-phap-2013-2.jpg
Tại TP.HCM, hầu hết các ý kiến đồng tình, thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: NGUYỆT NHI

TPHCM cũng phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ Công tác Đề án 06 các cấp trong phối hợp cùng với lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Qua đó, thành lập các tổ cố định và lưu động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn người dân cài đặt và góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, tăng thêm số lượng người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, địa phương ở TP.HCM còn tổ chức 1.364 hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến đối tượng thuộc phạm vi quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học…

Kết quả, TP.HCM ghi nhận được 1.819.443 ý kiến góp ý với 5.371 ý kiến của cơ quan, tổ chức và 1.814.072 ý kiến của cá nhân.

Làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, hầu hết các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với sự cần thiết, nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, cũng còn một số ý kiến băn khoăn về nội dung chi tiết tại từng điều khoản sửa đổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia đóng góp xây dựng Hiến pháp, xây dựng chính quyền địa phương của người dân TP.

Chẳng hạn như nội dung sửa đổi, bổ sung 1 Điều 84, có ý kiến đề nghị bổ sung quyền trình dự án luật, dự án pháp lệnh cho các tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm quyền đại diện của các tổ đại diện hợp pháp cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường dân chủ, thúc đẩy sự tham gia của nhân dân thông qua các tổ chức đại diện và phù hợp với xu thế phát triển lập pháp hiện đại.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 110, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. Theo đó, đề nghị đơn vị hành chính của nước ta gồm tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, TP trực thuộc trung ương; đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 111, có ý kiến nêu rằng việc không tổ chức HĐND ở một số nơi (như trước đây thí điểm ở TP.HCM) cần thận trọng nếu mở rộng áp dụng. Song cũng có ý kiến đề nghị bổ sung phường là đơn vị hành chính nhà nước ở đô thị, do nhân dân bầu trực tiếp và Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương bổ nhiệm. Ý kiến này nêu việc thí điểm không tổ chức HĐND phường có hiệu quả, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và đô thị.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 112, có ý kiến nêu cần nghiên cứu kỹ, tránh tập trung quyền lực sẽ nảy sinh nhiều tiêu cực và tham nhũng. Đồng thời, đề nghị làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được quy định bằng các văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành; kiểm soát quyền lực nhà nước, phân định rõ, tránh chồng chéo chức năng….

Về một số nội dung khác, có ý kiến đề nghị bổ sung các điều khoản khuyến khích phát triển kinh tế số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ. Ví dụ, quy định về quyền tiếp cận công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Có ý kiến nêu Hiến pháp cần khẳng định rõ hơn về vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ý kiến này cũng đề xuất tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trong không gian mạng (chuyển đổi số) và các cơ chế pháp lý cho trẻ em được tham gia ý kiến trong các chính sách liên quan đến trẻ em…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.