TP.HCM: Đề xuất doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ việc làm cho cán bộ dôi dư

(PLO)- Sở Nội vụ đề xuất UBND TP.HCM đề nghị doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế rà soát nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Sở Nội vụ TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về phối hợp tuyển dụng, kết nối hỗ trợ việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

TP.HCM: Đề xuất doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ việc làm cho cán bộ dôi dư-doanh-nghiep-nha-nuoc-ho-tro-viec-lam.jpg
TP.HCM: Đề xuất doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ việc làm cho cán bộ dôi dư. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp chính quyền 2 cấp trên địa bàn TP.HCM, dự kiến sẽ có 5.562 người hoạt động không chuyên trách và 354 cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị sẽ kết thúc hoạt động. Đồng thời, phát sinh lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức) dôi dư sau sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Theo Sở Nội vụ, để tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư ổn định đời sống, chuyển đổi công tác trong thời gian đầu sau sắp xếp, UBND TP cần ban hành công văn chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế thuộc phạm vi TP quản lý.

Các doanh nghiệp này phải thực hiện rà soát, xem xét ưu tiên tuyển dụng đối với đội ngũ nhân sự dôi dư sau sắp xếp có đủ trình độ, năng lực và đáp ứng tiêu chí, yêu cầu của vị trí việc làm, khai thác hiệu quả nguồn lực của TP.

Do đó, Sở Nội vụ báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM đề nghị doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế tiến hành rà soát nhu cầu tuyển dụng, có văn bản thông tin về số lượng, yêu cầu, vị trí cần tuyển (nếu có) gửi về Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức.

Việc này nhằm hỗ trợ việc làm cho đội ngũ dôi dư sau sắp xếp, có nhu cầu tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế.

Sở Nội vụ đề xuất UBND TP.HCM giao các Sở phụ trách quản lý nhà nước về kinh tế (Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng) thông tin đến các tổ chức kinh tế (hợp tác xã,…) thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành về việc rà soát nhu cầu tuyển dụng và lập danh sách gửi về Sở Nội vụ tổng hợp.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương thông tin, chủ động kết nối giới thiệu việc làm và lập danh sách cán bộ, công chức không tiếp tục công tác sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính có nhu cầu tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế thuộc phạm vi TP quản lý gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức triển khai hỗ trợ kết nối, giới thiệu việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động không tiếp tục công tác sau sắp xếp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.