TP.HCM ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động cấp huyện trước ngày 1-7

(PLO)- TP.HCM sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực tại UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch kết thúc mô hình hoạt động cấp huyện, xử lý các nội dung liên quan xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Biểu dương, khen thưởng trước khi kết thúc hoạt động

Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả hoạt động của mô hình cấp huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho đến thời điểm kết thúc hoạt động (dự kiến ngày 1-7-2025). Qua đó, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động cấp huyện trước ngày 1-7. Ảnh: NGUYỆT NHI
TP.HCM ban hành kế hoạch kết thúc hoạt động cấp huyện trước ngày 1-7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thời gian công tác tại UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trước khi kết thúc hoạt động.

UBND TP Thủ Đức, quận, huyện xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của mô hình cấp huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực.

Lựa chọn, đề xuất xét tặng Bằng khen của UBND TP đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp nổi trội (theo hướng dẫn của Sở Nội vụ), hoàn thành trước ngày 30-5.

Cấp huyện cũng xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã dự kiến sau sắp xếp, dự kiến phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các chức danh theo quy định.

Xây dựng đề án bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo hướng bố trí về các phường, xã mới hình thành sau sắp xếp và phương án giải quyết đối người hoạt động không chuyên trách.

Sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp trước ngày 30-5

Song song đó, xây dựng phương án về việc sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp, báo cáo về UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30-5.

“Tham mưu kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện và thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới trước ngày 15-6” - kế hoạch của UBND TP.HCM nêu rõ.

UBND TP.HCM giao UBND TP Thủ Đức, quận, huyện rà soát, thống kê trụ sở, tài sản, phương tiện, trang thiết bị dôi dư sau sắp xếp; có kế hoạch sử dụng theo quy định; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy…

Đối với UBND 273 phường, xã, thị trấn, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ phối hợp, báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động khu phố, ấp. Phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của mô hình cấp huyện theo chỉ đạo của cấp huyện.

Phường, xã, thị trấn cần cập nhật, thống kê số liệu khu phố, ấp, danh sách người tham gia hoạt động khu phố, ấp, bàn giao bằng văn bản về UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để xây dựng phương án sắp xếp, đổi tên khu phố, ấp.

Chuẩn bị đầy đủ về thành phần hồ sơ để triển khai thực hiện cùng lúc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Bên cạnh đó, thống kê trụ sở, tài sản, phương tiện, trang thiết bị dôi dư sau sắp xếp; tham mưu, chuẩn bị nội dung liên quan đến việc giải quyết về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định (nếu có), đề xuất trước ngày 30-5.

Cấp xã cũng có nhiệm vụ rà soát, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, bàn giao nhiệm vụ sau khi công bố Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15-6.

Từ ngày 1-7-2025, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện cũng sẽ kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.