TP.HCM sẽ lấy ý kiến người dân để đổi tên hơn 4.800 khu phố, ấp

(PLO)- Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.HCM, UBND TP Thủ Đức, 16 quận, 5 huyện sẽ lấy ý kiến người dân đổi tên khu phố, ấp trước ngày 30-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Sở Nội vụ TP.HCM ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện đổi tên khu phố, ấp đối với phường, xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện căn cứ số lượng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp để xây dựng phương án đổi tên khu phố, ấp theo phường, xã mới.

TP.HCM sắp lấy ý kiến người dân để đổi tên hơn 4.800 khu phố, ấp -lay-y-kien-nguoi-dan-doi-ten-khu-pho-ap.jpg
TP.HCM sắp lấy ý kiến người dân để đổi tên hơn 4.800 khu phố, ấp. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi có ý kiến của cấp ủy, các địa phương hoàn thiện phương án đổi tên khu phố, ấp; lập tờ trình kèm hồ sơ đổi tên để báo cáo UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ.

Về việc lấy ý kiến cử tri, các địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình cư trú thực tế ở khu phố, ấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp khi sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Các hình thức lấy ý kiến gồm: Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân; tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã… Trong đó, hình thức phát phiếu lấy ý kiến được thực hiện rộng rãi.

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo từng khu phố, ấp hoặc tổ chức liên khu phố, ấp tùy theo điều kiện của địa phương.

Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND TP Thủ Đức, quận, huyện. Hoặc niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã có liên quan, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến đến khu phố, ấp, người dân tại khu phố, ấp trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

HĐND TP Thủ Đức, 5 huyện ban hành Nghị quyết công nhận việc đổi tên khu phố, ấp. Còn UBND 16 quận ban hành Quyết định công nhận việc đổi tên khu phố.

Về tiến độ, Sở Nội vụ đề nghị UBND Thủ Đức, 16 quận, 5 huyện thực hiện quy trình công nhận việc đổi tên khu phố, ấp xong trước ngày 30-5. Sau đó, Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ công nhận đổi tên khu phố, ấp từ các địa phương, hoàn thành ngày 5-6.

Trước đó, tháng 3-2024, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết chia tách, sáp nhập, thành lập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn. Theo đó, TP.HCM còn 4.861 khu phố, ấp; mỗi khu phố có 500 hộ, ấp có 350 hộ.

Tháng 4-2025, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp 273 phường, xã, thị trấn thành 102 phường, xã và tên gọi dự kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.