(PLO)- Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933, trong khi đó Thanh Hóa cũng đã hoàn tất phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I để trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; trong đó, 31 xã, phường được bố trí 5 phòng ban.
(PLO)- Dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.
(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị tăng hơn 8.400 viên chức nhưng đến nay vẫn chưa được giao biên chế.
(PLO)- Các xã Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút đủ điều kiện thành lập phường phải kịp thời triển khai xây dựng đề án theo quy định.
(PLO)- Theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn (đợt 2) của UBND TP.HCM, có 37 đơn vị hành chính loại I và 5 đơn vị hành chính loại II.
(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, nhất là đội ngũ cấp xã.
(PLO)- Chỉ sau bốn ngày kiến nghị đã có thêm 4 đơn vị hành chính cấp xã được thăng lên loại I và 1 xã được lên loại II.
(PLO)- Theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.HCM - đợt 1, có 116 ĐVHC loại I và 10 ĐVHC loại II.
(PLO)- Kết quả thẩm định cho thấy Lâm Đồng đạt điểm cao xếp loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và toàn tỉnh có 70 xã, phường đạt chuẩn loại I.
(PLO)- Các xã hình thành từ các thị trấn trước đây được yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp phường.
(PLO)- Hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 20-3.
(PLO)- Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cho biết sẽ tham mưu việc nghiên cứu để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của TP.HCM sau khi mở rộng không gian phát triển, nhằm tạo sự đột phá, đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.
(PLO)- Dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận gặp khó khăn do đơn vị hành chính có tên “Bình Thuận” không còn tồn tại.
(PLO)- Năm 2025, tại ba Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định như trên tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(PLO)- Theo quy định mới, phải có từ 50% trở lên hộ dân tán thành thì cơ quan chức năng mới hoàn thiện đề án sáp nhập, đổi tên tỉnh/xã và gửi HĐND cấp tỉnh/xã để xem xét, cho ý kiến.
(PLO)- Theo quy định mới, TP Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt. Tỉnh và xã được phân thành ba loại; phường, đặc khu được phân thành bốn loại, trong đó có loại đặc biệt.
(PLO)- Theo Nghị định 300/2025, TP.HCM có không quá tám phó chủ tịch UBND, tăng 3 so với quy định từ năm 2016.
(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, nhất là các đơn vị hành chính có yếu tố đặc biệt, đặc thù về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.