Lâm Đồng thiếu 8486 viên chức cấp xã nhưng chưa thể tăng biên chế

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị tăng hơn 8.400 viên chức nhưng đến nay vẫn chưa được giao biên chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phản hồi giải quyết các kiến nghị, đề xuất của UBND các xã, phường về việc bổ sung biên chế công chức và biên chế viên chức cấp xã.

biên chế
Nhiều xã, phường kiến nghị điều chuyển nhân sự, tăng biên chế.

Theo UBND các xã, phường, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và mở rộng địa bàn quản lý, khối lượng công việc rất lớn. Yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong khi đó, trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng nghiên cứu, cập nhật pháp luật mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, các xã, phường kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế hoặc có cơ chế điều động công chức.

Về điều động công chức, Sở Nội vụ cho biết ngày 10-4 đã có văn bản về việc điều động công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Qua đó, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện việc điều động công chức đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với biên chế, đến thời điểm hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương chưa ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các địa phương. Do đó, UBND tỉnh đã tạm giao biên chế năm 2026 cho UBND cấp xã theo hướng giữ nguyên như số biên chế đã giao năm 2025.

Cụ thể, biên chế công chức cấp xã năm 2026 được UBND tỉnh tạm giao cho cấp xã là 6.233 biên chế (giữ nguyên như năm 2025).

Bien-che (2).jpg
Lâm Đồng đã kiến nghị bổ sung biên chế nhưng chưa được giải quyết

Để tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc giao biên chế công chức cấp xã giai đoạn 2026 - 2031, Sở Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tham mưu ban hành quy định chính thức khung số lượng biên chế công chức cấp xã. Đây là cơ sở để giao biên chế phù hợp với từng đơn vị hành chính, dựa trên các tiêu chí như: Phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Đối với biên chế viên chức cấp xã năm 2026, UBND tỉnh tạm giao cho cấp xã là 44.968 biên chế (giữ nguyên như năm 2025).

Qua tổng hợp rà soát, Sở Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung 8.486 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Số này gồm 5.344 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục, 943 biên chế cho 124 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, 2.199 biên chế cho 124 trạm y tế cấp xã.

Tuy nhiên, đến nay Ban Tổ chức Trung ương chưa ban hành quyết định giao biên chế, đồng thời cũng chưa có ý kiến đối với đề xuất bổ sung biên chế của tỉnh Lâm Đồng.

Do đó, hiện nay Sở Nội vụ chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế công chức cấp xã theo đề nghị của một số xã, phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.