Sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính: Đánh giá kỹ việc bố trí cán bộ

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, nhất là đội ngũ cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi cả nước. Qua đó làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và vướng mắc sau một năm thực hiện.

Đánh giá kỹ lưỡng về bộ máy, nhân sự

Theo kế hoạch, các bộ ngành và địa phương sẽ báo cáo về công tác lãnh đạo, kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bài học kinh nghiệm và phương hướng giai đoạn 2026-2030.

P3-luat-do-thi-dac-biet-can-bo-pham-hai.JPG
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, đặc biệt là đội ngũ cấp xã. Ảnh: PHẠM HẢI

Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị cần tập trung đánh giá việc quán triệt, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và định hướng dư luận xã hội. Báo cáo cần nêu rõ vai trò của người đứng đầu và cơ chế phối hợp giữa các cấp trong tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp.

Về chức năng và nhiệm vụ, các địa phương cần rà soát việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã khi tổ chức mô hình chính quyền hai cấp. Các bộ ngành đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ đã phân cấp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Về tổ chức bộ máy, báo cáo tập trung vào kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị cung ứng dịch vụ công. Việc kiện toàn cơ quan chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công cần được đánh giá kỹ về hiệu quả hoạt động sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng cán bộ sau sáp nhập, đặc biệt là cấp xã. Trọng tâm là mức độ phù hợp giữa vị trí việc làm với năng lực cán bộ và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ này. Đồng thời, đánh giá việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hỗ trợ đơn vị hành chính mới từ ngày 1-7-2025 đến nay.

Hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, mức độ thông suốt trong xử lý công việc và mức độ hài lòng của người dân cũng là tiêu chí đánh giá quan trọng.

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, các đơn vị cần đánh giá việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID và tỉ lệ thanh toán điện tử.

Làm rõ chính sách hỗ trợ nhà ở cho công chức

Về nguồn lực, các địa phương đánh giá việc phân bổ ngân sách cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp, làm rõ tính phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương làm rõ tình hình giải quyết tài sản công dôi dư như trụ sở, đất đai và các chính sách hỗ trợ đi lại, nhà ở đối với công chức, viên chức sau sắp xếp.

Liên quan đến hạ tầng công nghệ, báo cáo cần chỉ ra mức độ chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương. Trong đó làm rõ mức độ đồng bộ hệ thống thông tin giữa các cấp, khả năng đáp ứng dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số của cán bộ cấp xã.

Chính phủ cũng yêu cầu báo cáo việc số hóa, chỉnh lý tài liệu lưu trữ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ phục vụ điều hành và giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Theo kế hoạch, các bộ ngành gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 10-5. UBND các tỉnh, TP tổ chức sơ kết và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 15-5.

Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức sơ kết trước ngày 20-6.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.