Lâm Đồng: Thêm 4 đơn vị hành chính cấp xã thăng loại I sau 4 ngày kiến nghị 'nóng'

(PLO)- Chỉ sau bốn ngày kiến nghị đã có thêm 4 đơn vị hành chính cấp xã được thăng lên loại I và 1 xã được lên loại II.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm định theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, ngày 16-4, Sở Nội vụ ban hành thông báo kết quả thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 70 đơn vị loại I (20 phường, 50 xã), 49 đơn vị loại II và 5 đơn vị loại III.

don-vi-hanh-chinh-cap-xa (2).jpg
Xã Tân Minh tăng lên 2 điểm với tổng số 75 điểm.

Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường rà soát, đối chiếu lại kết quả thẩm định; trường hợp có ý kiến thì có văn bản báo cáo, đồng thời thuyết minh, giải trình cụ thể, kèm theo tài liệu kiểm chứng gửi Sở Nội vụ để các sở, ngành xem xét báo cáo chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi triển khai, có 6 xã có báo cáo giải trình gồm: Hàm Thuận Nam, Đông Giang, Hồng Sơn, Tuyên Quang, Tân Minh và Hoà Thắng. Ngày 17-4-2026, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp với các sở ngành liên quan và 6 xã có báo cáo giải trình để rà soát kết quả thẩm định phân loại.

Kết quả xã Hồng Sơn đạt tổng số 75,5 điểm, đạt loại I (tăng 1,5 điểm); xã Tân Minh đạt tổng số 75 điểm, đạt loại I (tăng 2 điểm); xã Đông Giang không thay đổi số điểm và với 61,5 điểm, đạt loại II; xã Hòa Thắng cũng tương tự, không thay đổi số điểm và với 73,5 điểm, đạt loại II.

Loại I
Xã Hàm Thuận Nam phải rà soát, thẩm định lần thứ 3 mới đủ điểm thăng hạng. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngày 21-4 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đã tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, thẩm định lại các tiêu chí về tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, việc tự cân đối thu, chi ngân sách địa phương, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến …

Căn cứ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều chung toàn tỉnh là 3,19%. Với số hộ nghèo đa chiều của xã Hàm Thuận Nam là 183 hộ, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều sẽ được xác định lại là 2,48% (183/7.372 hộ). Như vậy, từ số liệu rà soát là 2,48%, đối chiếu với quy định chấm điểm trong quy trình phân loại, xã Hàm Thuận Nam có số điểm tương ứng là 5 điểm. Kết quả thẩm định: Hàm Thuận Nam đạt tổng số 75,5 điểm, đạt loại I (tăng 1 điểm).

don-vi-hanh-chinh (1).png
Phan Rí Cửa xếp loại II nhưng không có kiến nghị.

Xã Tuyên Quang có tổng số điểm thẩm định lần 2 là 57,5 điểm, đạt loại III và đề nghị thẩm định lại vì xã xác định là đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một cụm liên xã… Kết quả thẩm định xã Tuyên Quang đạt tổng số 60,5 điểm, đạt loại II (tăng 5 điểm).

Xã Sơn Mỹ sau khi rà soát, cập nhật số liệu với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 66%, đối chiếu quy định, điểm thẩm định là 4,5 điểm. Kết quả xã Sơn Mỹ đạt tổng số 75,25 điểm, đạt loại I (tăng 0,5 điểm).

loai-I (3).jpg
Trung tâm hành chính xã Hàm Thuận Nam. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Như vậy, kết quả sau rà soát phân loại đơn vị hành chính cấp xã ngày 21-4: Cấp xã loại I: 74 đơn vị bao gồm 20 phường và 54 xã; loại II đặc khu Phú Quý và 45 xã và loại III chỉ còn bốn xã.

Theo Sở Nội vụ, sau khi rà soát, ngày 21-4, Sở đã phát hành văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu đề nghị đối chiếu lại kết quả thẩm định; đến 8 giờ ngày 22-4 các địa phương đã xác nhận thống nhất kết quả, không có kiến nghị điều chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.