(PLO)- Việc vận hành mô hình bộ máy mới góp phần xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời mở ra một cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn ít nhất 100 năm tới.
(PLO)- Việc vận hành chính quyền hai cấp thay vì ba cấp như hiện nay là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương, mở ra một chương mới trong kỷ nguyên phát triển của đất nước.
(PLO)- Để đảm bảo tính ổn định của Hiến pháp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 chỉ quy định mang tính khái quát mà không nêu chi tiết các vấn đề.
(PLO)- Đại biểu đề nghị nên quy định cụ thể các đơn vị hành chính của Việt Nam gồm hai cấp là cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cấp xã, phường, đặc khu.
(PLO)- Theo dự kiến, ngày 12-6, Quốc hội biểu quyết thông qua về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, khi đó cả nước sẽ có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương.
(PLO)- Chính phủ đề nghị cần có cách thức tuyên bố chính thức việc kết thúc hoạt động của đơn vị cấp huyện đang có hiện nay trên phạm vi cả nước để ghi nhận đóng góp của đơn vị cấp huyện trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
(PLO)- Đợt 1 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, đã thông qua 8 nghị quyết để triển khai nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết của đất nước, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.
(PLO)- Những góp ý trách nhiệm, tâm huyết, khoa học là tài nguyên quý giá để cơ quan soạn thảo cân nhắc tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 lần này.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng việc loại bỏ quyền chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND là không hợp lý, ngay cả khi có những thay đổi về mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp.
(PLO)- Trong tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng về lập hiến, lập pháp; đáng chú ý là việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu cử sớm.
(PLO)- Các đại biểu đề xuất giữ lại quyền của đại biểu HĐND trong việc chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
(PLO)- Theo đề xuất, Hiến pháp sửa đổi sẽ không quy định chi tiết tên gọi của từng loại đơn vị hành chính ở mỗi cấp như hiện nay. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ do Quốc hội quyết định thành lập.
(PLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và kết thúc hoạt động của cấp huyện, trong năm 2025 sẽ không bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên UBND tại đơn vị hình thành sau sắp xếp.
(PLO)- Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện các văn bản pháp luật để cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành các quy định mới của Hiến pháp cần được ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng pháp lý cho sắp xếp bộ máy.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị và Trung ương đã quyết định sau Đại hội XIV của Đảng sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.
(PLO)- Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 5-5 và dự kiến bế mạc vào ngày 30-6, chia làm 2 đợt, họp tập trung trong 37 ngày; xem xét, thông qua 34 dự án luật, 3 nghị quyết về công tác lập hiến và cho ý kiến đối với 6 dự án luật... cùng hàng loạt nội dung quan trọng khác.
(PLO)- Sáng 5-5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(PLO)- Đặt ra việc nghiên cứu cơ sở lý luận để xây dựng mới Cương lĩnh của Đảng là cần thiết, tuy nhiên triển khai xây dựng thì cần thời gian và nên quyết định ở thời điểm 100 năm thành lập Đảng, năm 2030.
(PLO)- Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với phạm vi là các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành chậm nhất vào 30-6.