Đại biểu đề xuất cần giữ quyền được chất vấn chánh án TAND, viện trưởng VKSND

(PLO)- Các đại biểu đề xuất giữ lại quyền của đại biểu HĐND trong việc chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-5, tại Kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, nêu ý kiến là về khoản 2 Điều 115. Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định đại biểu HĐND có quyền chất vấn Chủ tịch UBND, các thành viên khác của UBND và người đứng đầu cơ quan thuộc UBND. Người bị chất vấn phải trả lời trước HĐND. Đại biểu HĐND có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.

Như vậy, so với Hiến pháp 2013, dự thảo Nghị quyết đã bỏ quy định Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND thuộc phạm vi đối tượng trả lời chất vấn của đại biểu HĐND, vì sẽ có TAND và VKSND khu vực không gắn với đơn vị hành chính cụ thể.

Đại biểu đề xuất cần giữ quyền được chất vấn chánh án TAND, viện trưởng VKSND
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM). Ảnh: NT

Nêu ý kiến, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) đề nghị nghiên cứu lại nội dung này vì hiện nay chúng ta đang thực hiện theo cơ chế kiểm soát quyền lực, HĐND là hệ dân cử, còn tòa án và viện kiểm sát là bên nhánh tư pháp.

“Chúng tôi thấy rằng nên giữ lại quyền của đại biểu HĐND trong việc chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND. Điều này cũng thể hiện được sự dân chủ và lâu nay quyền này đang phát huy rất tốt” – ông Nghĩa nói.

Cũng nêu ý kiến về nội dung này, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận khi thực hiện Nghị quyết 18, các VKSND, TAND quận, huyện được sáp nhập và trở thành đơn vị khu vực. Khi trở thành đơn vị khu vực thì lại trực thuộc tỉnh.

"Do vậy, trong điều luật chỉ cần thêm nội dung “đại biểu HĐND có quyền chất vấn chủ tịch UBND và các thành viên khác của UBND, chánh án TAND, viện trưởng VKSND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương” là đầy đủ, bao quát được vấn đề" - ĐB Sang đề xuất.

ĐB Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) thì nói hiện nay chúng ta có HĐND tỉnh và HĐND cấp xã. Tuy nhiên, chỉ có HĐND tỉnh, thành mới có quyền chất vấn chủ tịch UBND, các thành viên khác của UBND, chánh án TAND, viện trưởng VKSND cấp tỉnh, còn cấp xã không có những chức danh này.

“Tới đây, chúng ta sẽ có tòa án khu vực, viện kiểm sát khu vực” – ĐB Ngân nói và đề xuất bổ sung thêm nội dung “đại biểu HĐND tỉnh, thành được quyền chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND, còn HĐND cấp xã chất vấn chủ tịch UBND và các thành viên UBND”.

ĐB-GS Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng nên giữ lại quyền chất vấn của đại biểu HĐND với chánh án và viện trưởng VKS. Bởi theo ông, HĐND là cơ quan dân bầu cử trực tiếp, đại diện cho lợi ích và quyền lợi người dân.

“Bất cứ hệ thống nào nếu không có sự giám sát của nhân dân đều có nguy cơ dẫn đến độc quyền và tha hóa” – ĐB Nhân nói và đề xuất khi bỏ cấp huyện thì trao quyền chất vấn người đứng đầu tòa án và viện kiểm sát cho HĐND cấp tỉnh.

Cũng theo ông, người dân thường rất ngại đến cơ quan tố tụng. Có những vụ việc họ thấy không công bằng nhưng không biết hỏi thế nào. Vậy nên phải giữ lại cơ chế để HĐND đại diện cho họ chất vấn và giám sát người đứng đầu tòa án, viện kiểm sát.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cũng đồng tình với đề xuất giữ nguyên quyền chất vấn của đại biểu HĐND. Bà đề nghị cơ quan soạn thảo giải thích thêm vì sao bỏ quy định này trong dự thảo.

Theo giải trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, việc chất vấn đối với Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND dân hiện nay chỉ thực hiện tại HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Sắp tới, thực hiện chủ trương của Đảng về kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện sẽ không tổ chức TAND, VKSND dân cấp huyện mà thay thế bằng các TAND và VKSND dân khu vực. Các cơ quan này không gắn với một đơn vị hành chính cụ thể nên sẽ không có HĐND ngang cấp để thực hiện quyền chất vấn.

Do vậy, Ủy ban đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 115 của Hiến pháp năm 2013 theo hướng không quy định chánh án TAND, viện trưởng VKSND thuộc phạm vi đối tượng trả lời chất vấn của đại biểu HĐND.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.