Chỉ qua chỉ lại trách nhiệm trong vụ 3 cá nhân trúng đấu giá 205 lô đất nhưng chậm nộp tiền ở Gia Lai

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ "vi phạm quy chế đấu giá, cho phép chậm nộp tiền trúng đấu giá" tại huyện Chư Sê, thì địa phương này và ngành thuế đùn đẩy trách nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, sau kết luận Thanh tra Chính phủ, UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) và Chi cục Thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh đã có giải trình về nội dung sai phạm "nợ tiền trúng đấu giá hơn trăm lô đất nhưng không hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc hơn 15,1 tỉ đồng" tại huyện Chư Sê.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Linh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (nay là Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai), cho rằng trách nhiệm thuộc về Chi cục Thuế khu vực Chư Sê – Chư Pưh (CCT Chư Sê-Chư Pưh).

Lý do, UBND huyện Chư Sê không nhận được báo cáo của cơ quan này đề xuất hủy kết quả đấu thầu đối với những trường hợp trúng đấu giá nhưng chậm nộp tiền. Vì vậy, UBND huyện không có cơ sở để hủy kết quả đấu giá như phương án đã phê duyệt.

UBND huyện Chư Sê và ngành thuế đùn đẩy trách nhiệm việc chậm nộp tiền trúng đấu giá
Khu quy hoạch trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê nơi có hơn trăm lô đất chậm nộp tiền đấu giá. Ảnh: LK.

Trong khi đó, Chi cục Thuế Chư Sê – Chư Pưh nêu rõ việc tham mưu hủy quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi có vi phạm về nộp tiền là trách nhiệm của cơ quan tài nguyên môi trường, Trung ương đã quy định rõ việc này. Riêng quy chế của UBND huyện Chư Sê là giao cho phòng Tài chính kế hoạch.

“Cơ quan thuế không có chức năng, trách nhiệm tham mưu hồ sơ để UBND huyện Chư Sê gia hạn nộp tiền sử dụng đất cũng như hủy quyết định trúng đấu giá khi có vi phạm”, Chi cục Thuế Chư Sê – Chư Pưh nêu.

Đồng thời nói rõ: UBND huyện Chư Sê biết rõ thông tin các cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng hạn định, nhưng vẫn phê duyệt cho gia hạn và giao cho phòng Tài chính kế hoạch theo dõi, tham mưu xử lý.

Mặt khác, các quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Chư Sê không thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016 của Bộ Tài chính – Bộ TN&MT.

Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, năm 2019, UBND huyện Chư Sê tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê, có ba người trúng đấu giá 205 lô đất nhưng chậm nộp tiền trúng đấu giá so với quy định.

Ba người, gồm: bà Hồ Thị Hiền trúng đấu giá 107 lô đất, số tiền hơn 83 tỉ đồng, ông Nguyễn Xuân Ánh trúng 44 lô đất, hơn 30 tỉ đồng và ông Lê Viết Đức trúng 54 lô với hơn 39 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Hiền có lô đất chậm nộp trên 20 ngày, cá biệt có 61 lô đất chậm nộp từ 140 ngày trở lên; ông Ánh chậm nộp 44 lô đất với thời gian trên 300 ngày; ông Đức chậm nộp 54 lô đất với thời gian trên 100 ngày.

Cham-nop-tien-trung-dau-gia-dat-chu-se.jpg
UBND huyện Chư Sê đồng ý cho chậm nộp tiền trúng đấu giá trái quy định. Ảnh: LK.

Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện, UBND huyện đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, phát hiện sai phạm, không hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cọc hơn 15,1 tỉ đồng. Đồng thời, cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá là sai quy định.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Hồng Linh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê; ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê; Chi cục Thuế Chư Sê - Chư Pưh và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Điều tra hành vi trốn thuế

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 19-7, phát hiện có đến 373 lô đất đấu đấu giá tại chín đơn vị cấp huyện của tỉnh Gia Lai, trúng giá 144 tỉ đồng nhưng giá trị kê khai khi chuyển nhượng rất thấp, có 46 tỉ đồng.

Có nhiều trường hợp trúng đấu giá hàng chục lô đất nhưng không xây dựng, để hoang hóa gây mất mỹ quan đô thị. Có trường hợp lô đất trúng đấu giá 4,2 tỉ đồng nhưng khi chuyển nhượng chỉ 50 triệu đồng.

Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai rà soát lại 373 lô đất này và chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp cơ quan công an điều tra hành vi trốn thuế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.