Thành lập hội đồng định giá lô đất vàng bỏ ngoài quy hoạch ở Chư Sê

(PLO)- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai đã thành lập hội đồng định giá tài sản đối với “lô đất vàng” bỏ ngoài quy hoạch ở thị trấn Chư Sê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, nguồn tin của PLO, cho biết Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai đã thành lập hội đồng định giá tài sản đối với “lô đất vàng” hơn 7.679 m2 bỏ ngoài quy hoạch tại Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.

Theo đó, ông Đặng Công Lâm, Chủ tịch Hội đồng, Phó giám đốc Sở Tài chính Gia Lai có văn bản đề nghị Sở Tư pháp, Sở TN&MT cử một thành viên tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Riêng UBND huyện Chư Sê cử hai người tham gia.

Định giá lô đất 7.679 m2 bỏ ngoài quy hoạch. Ảnh: LK.

Định giá lô đất 7.679 m2 bỏ ngoài quy hoạch. Ảnh: LK.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với phần diện tích hơn 7.679 m2 (đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình ông Bùi Chính, ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) tại thời điểm năm 2017 theo giá nhà nước (trước khi được UBND huyện Chư Sê cho phép chuyển đổi).

Theo tìm hiểu của PLO, để thực hiện dự án quy hoạch Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê (từ năm 2016), có 115 hộ dân bị thu hồi đất với tổng diện tích 194.663 m2, tổng số tiền bồi thường hơn 51 tỉ đồng.

Toàn bộ đất của người dân trong vùng dự án đều được thu hồi, thế nhưng hơn 7.000/15.000 m2 đất của hộ ông Bùi Chính nằm ngay trung tâm vẫn được giữ lại.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Hồng Linh (nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, hiện là Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai) nhiều lần thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Thế nhưng, hơn 7.000 m2 của hộ ông Bùi Chính nằm trong vùng dự án vẫn để ngoài quy hoạch.

Lô đất có hai mặt tiền được ông Chính dựng tường rào phủ kín.

Lô đất có hai mặt tiền được ông Chính dựng tường rào phủ kín.

Thời điểm triển khai dự án, địa phương này gặp phải sự phản ứng mạnh của người dân, rất nhiều hộ không đồng ý với phương án thu hồi đất, khiếu nại nhưng bất thành. Những hộ không đồng ý bị cưỡng chế, thu hồi đất.

Thậm chí, có hộ chưa nhận được thông báo nhưng vườn cà phê đang canh tác đã bị san ủi, thực hiện bán đấu giá… dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo dài.

Riêng hộ ông Bùi Chính có ba thửa đất tổng diện tích 15.812 m2 nằm trong dự án, UBND huyện Chư Sê chỉ thu hồi hơn 8.100 m2. Năm 2017, ông Nguyễn Hồng Linh ký ba quyết định cho phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với tổng diện tích 7.679 m2.

Đến năm 2019, UBND huyện Chư Sê tiếp tục thu hồi 640 m2 đất của ông Bùi Chính (nằm trong diện tích 7.679 m2), giá 540.000 đồng/m2. Đồng thời, giao 512 m2 đất mương thủy lợi nằm giữa lô đất ông Bùi Chính (giá 270.000 đồng/m2), bồi thường cho ông Chính số tiền chênh lệch hơn 207 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.