Chuyển hồ sơ dự án trường THPT ở Chư Sê sang công an

(PLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc bàn giao hồ sơ dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Chư Sê sang cơ quan công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, nguồn tin PLOcho biết, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ về việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi UBND huyện Chư Sê thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Chư Sê) sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh do có hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình thu hồi, đền bù dự án này không đúng quy định, có dấu hiệu gây thất thoát khoảng 1,8 tỉ đồng.

Hồ sơ dự án được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: TH.

Hồ sơ dự án được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: TH.

Thanh tra tỉnh xác định, UBND huyện Chư Sê đã phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ cho năm hộ dân hơn 1,8 tỉ đồng, diện tích thu hồi gần 9.000 m2 đất trồng cây lâu năm (trong đó, hơn 1,6 tỉ đồng tiền bồi thường diện tích thu hồi và hơn 198 triệu đồng tiền hỗ trợ hoa màu, chi phí trên đất).

Quá trình thu hồi có nhiều vi phạm, như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê đã bàn giao mặt bằng và cho phép đơn vị thi công triển khai thi công khi chưa có quyết định thu hồi đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng; Phòng TN&MT huyện Chư Sê chưa xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để trình UBND huyện phê duyệt.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, mặc dù không có chức năng đo vẽ trích lục đất và không có hồ sơ địa chính các thửa đất năm hộ tự kê khai nhưng tự đo vẽ, lập phương án bồi thường trình phê duyệt.

Theo Thanh tra tỉnh, đơn vị thi công công trình trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên không còn hiện trạng để kiếm đếm nữa.

Do vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, Phòng TNMT, phòng NN&PTNT, phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế Hạ tầng và UBND thị trấn Chư Sê ký hợp thức hóa hồ sơ kiểm đếm khối lượng tài sản trên đất chỉ căn cứ vào đơn kiến nghị của người dân có xác nhận của đơn vị thi công… mà không do Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện kiểm đếm. Đồng thời, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện lập phương án bồi thường ngày 16-5-2022 khi công trình đã thi công là không đúng quy định.

Quá trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chậm tiến độ. Ảnh: TH.
Quá trình xây dựng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chậm tiến độ. Ảnh: TH.

Về nguồn gốc đất, Thanh tra tỉnh xác định, diện tích đất trồng cây lâu năm mà UBND huyện Chư Sê thực hiện thu hồi, bồi thường cho năm hộ dân nằm trong vùng dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 72 có tên chủ sử dụng đất là UBND thị trấn Chư Sê, xác lập tại mục kê quyển số 01 ngày 10-3-2000 (loại đất thủy lợi).

Do khu vực này nước gây ngập chảy vào nhà dân vào mùa mưa, năm 2014, UBND huyện Chư Sê làm công trình thoát nước chống ngập. Khi đất không còn ngập, các hộ dân tiến hành trồng hoa màu trên khu vực này.

Các hộ dân chỉ có giấy viết tay sang nhượng trước thời điểm năm 2004 nhưng không có chứng nhận của chính quyền địa phương.

Trong biên bản cuộc họp ban ngành của huyện Chư Sê vào tháng 8-2021, đại diện tổ dân phố 5, 6 (thị trấn Chư Sê) và các hộ dân sinh sống lâu năm ở đây đều khẳng định: “Nguồn gốc diện tích đất năm hộ dân kê khai trên là lấn chiếm lòng hồ do UBND thị trấn Chư Sê quản lý”.

Được biết, chủ đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê với số vốn 90 tỉ đồng, đơn vị thiết kế dự toán Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến Phát. Thời gian thực hiện, xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm 2019-2020, nhưng mãi đến năm học 2022-2023 mới đưa vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.