(PLO)- Một cá nhân ở TP Hà Nội trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hòa với giá hơn 700 tỉ đồng.
(PLO)- Nghị quyết 66.11/2026 được ban hành với mục đích siết chặt kỷ luật đấu giá, đặc biệt là khắc phục tình trạng các cá nhân trả giá cao để trúng đấu giá rồi bỏ cọc, với mục đích thổi giá đất, gây lũng đoạn thị trường...
(PLO)- Việc tổ chức đấu giá, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất không có trên thực địa ở Quảng Ngãi là sai quy định, gây thiệt hại cho ông Dũng...
(PLO)- Tuy ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thực tế lô đất trên lại không hề tồn tại...
(PLO)- 18 năm sau ngày trúng đấu giá, người mua đất ở Quảng Ngãi vẫn chưa đòi được lô đất vì lô đất này không có trên thực tế.
(PLO)- Sau khi thành lập được 19 ngày, công ty này đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng của 3 mỏ với giá rất cao, có mỏ cao hơn giá khởi điểm hơn 100 lần.
(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ "vi phạm quy chế đấu giá, cho phép chậm nộp tiền trúng đấu giá" tại huyện Chư Sê, thì địa phương này và ngành thuế đùn đẩy trách nhiệm.
(PLO)- Một trái "nữ hoàng sầu riêng" Ri6 đã được chốt ở mức giá 1,4 tỉ đồng trong phiên đấu giá sầu riêng tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) diễn ra ngày 1-9.
(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giao Cục Thuế truy thu hơn 25 tỉ đồng tiền thuê đất của một trường tư.
(PLO)- Liên quan đến việc chưa cấp sổ hồng cho người trúng đấu giá vì chờ Sở TN&MT TP.HCM cho ý kiến mà PLO phản ánh, đại diện Sở TN&MT cho biết sẽ phúc đáp UBND quận Bình Thạnh trong thời gian sớm nhất.
(PLO)- 3 lần gửi văn bản đề nghị Sở TN&MT TP.HCM có ý kiến nhưng chưa nhận được phúc đáp, UBND quận Bình Thạnh chưa thể cấp sổ hồng cho người trúng đấu giá.
(PLO)- Một người dân tại TP.HCM trúng đấu giá đất, đã thanh toán 220 tỉ đồng và công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng đến nay sau hơn một năm nộp hồ sơ vẫn chưa được cấp sổ hồng.
(PLO)- Sau khi tài sản bị đem ra bán đấu giá thì nghĩa vụ thi hành án không còn; người mua trúng đấu giá đã chủ động đưa ra một phương án đảm bảo quyền lợi cho tất cả, được tòa chấp nhận.
(PLO)- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có biện pháp chế tài đủ mạnh để trị người trúng đấu giá bỏ cọc, làm lũng đoạn thị trường, gây dư luận xã hội không tốt...
(PLO)- Uỷ ban Kinh tế cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định điều khoản phạt trong trường hợp trúng đấu giá nhưng không mua tài sản, có thể quy định khoản tiền phạt vi phạm bằng 50% giá mà người trúng đấu giá đã trả.
(PLO)- Một số ý kiến đề xuất cần có chế tài cho việc trúng đấu giá biển số nhưng không đóng tiền, khiến cho đơn vị đấu giá phải tổ chức đấu giá lại.
(PLO)- Trong ngày 4-10, có 400 biển số ô tô được đưa ra đấu giá, trong đó hàng chục biển số chỉ trúng đấu giá bằng ngưỡng tiền đặt cọc.
(PLO)- Người trúng đấu giá biển số xe không được bán biển số đó, trừ trường hợp bán biển số kèm theo chiếc xe ô tô được gắn biển số đó.
(PLO)- Biển số xe ô tô 30K - 399.99 đã trúng đấu giá 2.725 tỉ đồng, đây cũng là biển số xe trúng đấu giá cao nhất trong buổi sáng nay.