UBND tỉnh giao công an rà soát vụ 1 công ty trúng đấu giá 3 mỏ khoáng sản

(PLO)- Sau khi thành lập được 19 ngày, công ty này đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng của 3 mỏ với giá rất cao, có mỏ cao hơn giá khởi điểm hơn 100 lần. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát, kiểm tra việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đợt 1 năm 2024 trên địa bàn Hà Tĩnh.

dau-gia.jpg
Trong 4 mỏ đưa ra đấu giá, một công ty đã trúng 3 mỏ.

Vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật là đơn vị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường đợt 1 năm 2024 đối với 4 mỏ khoáng sản (3 mỏ đất, 1 mỏ cát) tại thị xã Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Buổi đấu giá trực tiếp diễn ra sáng 21-10, tại hội trường Khách sạn White Palace, TP Hà Tĩnh. Kết quả, Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với ba mỏ khoáng sản là mỏ đất san lấp Ngọc Sơn 1 (xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), mỏ đất làm gạch, ngói xã Hà Linh (huyện Hương Khê) và mỏ cát khu vực Cụp Bàu, phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh). Còn Công ty TNHH Xây dựng và thương mại vận tải An Bình trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ khoáng sản là mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà).

Sau cuộc đấu giá, dư luận "băn khoăn" khi Công ty Trọng Tín vừa mới được thành lập 19 ngày tuổi (lập vào ngày 4-10, do ông ĐLC trú Nghệ An làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 5 tỉ đồng nhưng đã trúng đấu giá một lúc 3 mỏ nêu trên.

Công ty Trọng Tín đã đấu lên giá rất cao so với khởi điểm. Cụ thể, mỏ đất san lấp Ngọc Sơn 1 giá khởi điểm hơn 1,8 tỉ đồng được đấu lên lên 20 tỉ đồng (khoảng 112 bước giá); mỏ cát Cụp Bàu có giá khởi điểm 9,5 tỉ đồng được đấu lên 120 tỉ đồng (qua 117 bước giá) và mỏ đất làm gạch, ngói xã Hà Linh có giá khởi điểm 7,5 tỉ đồng đấu lên 56 tỉ đồng (qua 65 bước giá).

Phần mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 từ hơn 3,4 tỉ đồng đấu giá lên 47 tỉ đồng (với 125 bước giá).

Vừa lập công ty trúng đấu giá 3 mỏ: Giao công an rà soát
Cuộc đấu giá được tổ chức với phương thức đấu giá trả giá lên. Ảnh: MN

Đến ngày 30-10, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh có công văn báo cáo về quá trình đấu giá và đề nghị công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đợt 1 năm 2024.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ra văn bản hỏa tốc số 6564 về việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương và cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đợt 1 năm 2024 nêu trên.

Đồng thời, giao Sở TN&MT Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Tĩnh và các đơn vị thực hiện nội dung trên, tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật. Quá trình thực hiện kiểm tra, rà soát yêu cầu các cơ quan, đơn vị không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm