Cục Thuế Gia Lai miễn tiền thuê đất sai quy định cho 2 doanh nghiệp

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý trách nhiệm Cục Thuế tỉnh Gia Lai do miễn tiền thuê đất sai quy định, gây thiệt hại ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, nguồn tin PLO cho hay Cục Thuế tỉnh Gia Lai đang xây dựng kế hoạch khắc phục sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc ra quyết định miễn tiền thuê đất sai quy định cho hai dự án trên địa bàn tỉnh này, gây nguy cơ thất thu ngân sách hàng chục tỉ đồng.

Đối với sai phạm này, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định; đồng thời khắc phục hậu quả. Quá trình xử lý, nếu phát hiện vi phạm pháp luật hình sự hoặc không thể khắc phục thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Gia Lai trong việc miễn tiền thuê đất cho Công ty Thủy điện An Khê – KaNak từ năm 2006 đến 2017.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai có nhiều sai phạm miễn tiền thuê đất
Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Thứ nhất, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã miễn tiền thuê đất cho Công ty Thủy điện An Khê – KaNak, nguy cơ gây thất thu hơn 12,4 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2006, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thu hồi hơn 600 ha đất và tạm giao đất cho Công ty Thủy điện An Khê – KaNak để thực hiện dự án xây dựng thủy điện An Khê – KaNak nhưng không yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Công ty Thủy điện An Khê – KaNak thuộc diện được miễn tiền thuê đất, nhưng không nộp hồ sơ nên không được miễn tiền thuê đất. Thế nhưng, Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định miễn tiền thuê đất từ tháng 8-2006 đến 12-2017 đã vi phạm Nghị định 135 của Chính phủ và Thông tư 333 của Bộ Tài chính, nguy cơ gây thất thu hơn 12,4 tỉ đồng.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thị xã An Khê và các cá nhân, tổ chức liên quan qua các thời kỳ.

Thứ hai, Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định miễn tiền thuê đất sai quy định cho Công ty CP Phát triển Văn hóa giáo dục cộng đồng Asean thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean (39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá, TP Pleiku – diện tích dự án hơn 24.000 m2).

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản ba năm từ tháng 4-2013 đến 3-2016 với số tiền hơn 716 triệu đồng là không đúng quy định. Thực tế, công ty này chỉ được miễn giảm tiền thuê đất từ tháng 10-2015 đến 3-2016 với số tiền 118 triệu đồng.

Tại dự án này, UBND tỉnh Gia Lai không sắp xếp lại nhà đất công để tổ chức đấu giá (nhà biến thế điện, nhà kho, tường rào... thuộc danh mục bán đấu giá), mà bán tài sản theo hình thức chỉ định, sau đó ban hành quyết định cho thuê đất không qua đấu giá là trái quy định.

Do vậy, trường hợp này không thuộc diện miễn tiền thuê đất. Từ đó, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã quyết định cho phép miễn tiền thuê đất từ năm 2021 đến 2063, nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước hơn 18,3 tỉ đồng.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.