Các đại biểu thống nhất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa theo công suất

(PLO)- Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, điều hòa là sản phẩm rất thiết yếu, không chỉ trong cuộc sống gia đình mà cả cơ quan công sở. Với thời tiết này mà không có điều hòa chắc không làm việc được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Một trong những nội dung được nhiều ý kiến đại biểu quan tâm tại các phiên thảo luận là đánh thuế điều hòa nhiệt độ.

ong-hoang-thanh-tung-voi-thoi-tiet-nay-ma-khong-co-dieu-hoa-chac-khong-lam-viec-duoc-thue-tieu-thu-dac-biet.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Có đại biểu đề xuất chỉ đánh thuế công nghệ được sử dụng trong điều hòa

Ông Phan Văn Mãi cho biết có ý kiến đề nghị quy định điều hòa nhiệt độ trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU mới chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất của cơ quan soạn thảo để quy định điều hòa nhiệt độ có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế.

“Không thu thuế đối với điều hòa nhiệt độ có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và loại có công suất trên 90.000 BTU”- ông Mãi nêu.

Tham gia ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng việc đánh thuế với điều hòa nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính - nguyên nhân làm trái đất nóng lên và gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tuy nhiên, theo ông đây là mặt hàng thiết yếu, do vậy nên bỏ hết thuế tiêu thụ với mặt hàng này. Nêu lý do, ông Vũ Hồng Thanh nói hiện nay tình hình khí hậu rất khắc nghiệt, nếu không có điều hòa thì không hoạt động sản xuất kinh doanh, không hoạt động và làm việc được.

vu-hong-thanh-voi-thoi-tiet-nay-ma-khong-co-dieu-hoa-chac-khong-lam-viec-duoc.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: QH

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đã có đại biểu đề xuất chỉ đánh thuế vào công nghệ được sử dụng trong điều hòa. Nếu phát thải khí nhà kính của công nghệ mà thấp thì thuế thấp, còn đơn vị nào ứng dụng công nghệ phát thải khí nhà kính cao thì đánh thuế cao.

“Đây cũng là một trong những giải pháp khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo”– theo ông Thanh.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh lại cho rằng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ định hướng tiêu dùng của người dân. Tuy vậy, với những mặt hàng thiết yếu, được người dân sử dụng nhiều thì đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ sẽ làm giá cả tăng, ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Điều hòa nhiệt độ là thiết bị phổ biến

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc quy định điều hòa nhiệt độ có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế đã giải quyết được mong muốn của số đông rất lớn với những người sử dụng điều hòa. Bởi hiện nay điều hòa nhiệt độ được sử dụng phổ biến có công suất từ 24.000 BTU trở xuống.

Ông Hoàng Thanh Tùng: 'Với thời tiết này mà không có điều hòa chắc không làm việc được' THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Ông Hoàng Thanh Tùng đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, rằng nên nghiên cứu bỏ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, ngay cả xăng cũng vậy và chuyển sang đánh theo thuế bảo vệ môi trường với công nghệ, thiết bị gây ô nhiễm môi trường.

"Điều hòa rất thiết yếu, không chỉ trong cuộc sống gia đình mà cả cơ quan công sở. Với thời tiết này mà không có điều hòa chắc không làm việc được"- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nói.

Ông Hoàng Thanh Tùng cũng bày tỏ đồng tình với đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, rượu bia, “thậm chí có thể đánh thuế cao hơn”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị về lâu dài, Chính phủ cần nghiên cứu phương án sửa đổi một cách đồng bộ cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để có thể đánh thuế đối mặt hàng xăng, điều hòa hợp lý, phù hợp với thực tế.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết mặt hàng điều hòa có công suất dưới 90.000 BTU được sử dụng nhiều, tiêu thụ năng lượng điện lớn và là một trong những tác nhân khiến trái đất nóng lên.

Nguyên nhân này do những chất làm mát của máy điều hòa gây hại cho tầng ozon, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và khí hậu. Thứ trưởng cho biết nhiều nước trên thế giới xin cấp phép mấy năm mới lắp được máy điều hòa.

Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu trong những phiên thảo luận trước, cơ quan soạn thảo và thẩm tra tiếp tục quy định điều hòa nhiệt độ có công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.