(PLO)-Theo chuyên gia, nếu giữ ưu đãi thuế bảo vệ môi trường ở mức 0 đồng/lít đối với xăng E10, duy trì thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức 0% thay vì 7%... có thể tạo dư địa giảm khoảng 3.000 đồng/lít. Đây là mức chênh lệch đủ để người dân cảm nhận được lợi ích.
(PLO)- Gia hạn thời gian áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ưu đãi với xe điện dưới 24 chỗ là cần thiết, song cơ quan thẩm tra lưu ý việc ứng phó nguy cơ xe điện nước ngoài giá rẻ thâm nhập mạnh.
(PLO)- Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài thời gian ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030.
(PLO)- Chính phủ đề xuất kéo dài việc áp thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu về mức 0 đến hết tháng 6-2026 nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và ổn định chi tiêu cho người dân..
(PLO)- Chính phủ quyết định giảm hết thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
(PLO)-VCCI phân tích, khái niệm về nước quả, nước giải khát có chứa nước trái cây và đồ uống hương liệu theo các Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành đang có điểm trùng lặp.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất xe ô tô chở người, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế thì thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
(PLO)- Tại buổi công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật mới được Quốc hội thông qua hồi tháng 6-2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin về các luật điều chỉnh các quy định trong lĩnh vực tài chính, trong đó có Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
(PLO)- Tinh thần chung của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt 2025 là mở rộng đối tượng, điều chỉnh mạnh thuế suất đánh vào nhiêu mặt hàng trong đó có rượu, bia
(PLO)- Rượu bia, thuốc lá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 90-100%; Bộ Quốc phòng công bố khu vực cấm, hạn chế tàu bay không người lái, flycam; Tòa nhận định về 2 chiếc túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2; Án mạng do mâu thuẫn trong ăn nhậu ở huyện Hóc Môn; Chập điện làm cháy căn nhà 3 tầng ở Bảo Lộc, 5 người kịp thoát nạn.
(PLO)- Từ năm 2031, mỗi bao thuốc lá sẽ chịu mức thuế suất tuyệt đối là 10.000 đồng.
(PLO)- Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU sẽ thuộc đối tượng chịu thuế.
(PLO)- Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, điều hòa là sản phẩm rất thiết yếu, không chỉ trong cuộc sống gia đình mà cả cơ quan công sở. Với thời tiết này mà không có điều hòa chắc không làm việc được.
(PLO)- Các đại biểu đánh giá cao việc nâng mức công suất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa từ 18.000 BTU trở lên nhưng cho rằng “mức này vẫn còn thấp”, đề nghị điều chỉnh.
(PLO)- Theo các đại biểu, hiện có hơn 5 triệu người Việt Nam đang sống chung với tiểu đường, 40% trẻ em thành thị mắc bệnh thừa cân, béo phì...
(PLO)-Chính phủ ban hành Nghị định 81/2025 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
(PLO)- Thay vì đốt cả cọc tiền vàng mã gây ô nhiễm, đại biểu quốc hội gợi ý có thể đốt thẻ Visa, Master giá trị vài tỉ đồng cho người âm.
(PLO)- Vấn đề tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia, nước giải khát có đường được đại biểu Quốc hội và cơ quan soạn thảo tranh luận đa chiều vì liên quan cả đến ngân sách, sức khỏe
(PLO)- Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe bán tải cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhỏ, người tiêu dùng và nguồn thu ngân sách nhà nước.
(PLO)- Ủng hộ việc sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng bảo đảm hài hòa giữa lợi ích các bên, song nhiều ý kiến cho rằng chính sách thuế cần xây dựng hợp lý, có lộ trình và đánh giá kỹ tác động.