Đại biểu Quốc hội gợi ý đốt thẻ Visa cho người âm thay vì vàng mã

(PLO)- Thay vì đốt cả cọc tiền vàng mã gây ô nhiễm, đại biểu quốc hội gợi ý có thể đốt thẻ Visa, Master giá trị vài tỉ đồng cho người âm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 26-3, khi thảo luận về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho rằng có một số mặt hàng, sản phẩm dù có áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với mục tiêu hạn chế thì người dân vẫn sử dụng.

Ông Cảnh lấy ví dụ với hàng vàng mã, theo ông, dù áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt thế nào đi nữa thì người dân vẫn sử dụng, bởi vì đây là tín ngưỡng. Nhưng nếu tuyên truyền tốt thì người dân sẽ hạn chế.

"Tôi ví dụ bây giờ vàng mã đốt rất nhiều nhưng nếu khuyến nghị người dân là đốt một cọc tiền vàng mã rất ô nhiễm, chúng ta làm Visa Mastercard gì đó, chỉ một tờ đó tương đương với trị giá vài tỷ đồng, chúng ta đốt một tờ đó là đủ tiền cho người ở dưới dùng, như vậy tâm lý rất tốt", ông Cảnh nói.

Nói thêm, ông Cảnh cho rằng, tín ngưỡng của người Việt Nam là khi đưa người mất ra nghĩa trang thì dọc đường đi phải đốt tiền để người mất không lạc đường, nhưng nếu tuyên truyền với người dân rằng tới ngã tư mới nhầm đường thì chỉ đốt một tờ ngay ngã tư, dọc đường đốt cỡ 5-6 tờ là xong.

"Nếu tuyên truyền tốt thì sẽ hài hòa giữa mục tiêu tín ngưỡng và mục tiêu môi trường. Nếu chỉ đánh thuế vàng mã cao đi nữa thì người ta vẫn đốt bình thường, bởi vì tâm linh của người ta nghĩ thuế không quan trọng", ông Cảnh nói.

Thuế tiêu thụ đặc biệt
Toàn cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ảnh: VGP

Còn đại biểu Phan Thị Thanh Mai (Đoàn Hà Nội) cho biết, theo cách hiểu dân gian vàng mã là một loại vật phẩm thường phải đốt cho cõi âm được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tiền, quần áo, xe hơi, nhà cửa...

Vàng mã thường được sử dụng trong ngày lễ, dịp cúng, đám giỗ, mặc dù hiện nay chúng ta không khuyến khích việc này song trên thực tế vẫn diễn ra.

Trong khi đó, đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập là công cụ hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên vui chơi giải trí và học tập không dùng để đốt nên không thể đánh đồng với khái niệm vàng mã, hàng mã.

Vì vậy, bà Mai đề nghị cân nhắc bỏ nội dung quy định cho đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học ra khỏi khái niệm vàng mã, hàng mã.

Nhận định về những ý kiến này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh đã chuyển đổi số thì chúng ta sẽ tiến tới vàng mã cũng nên chuyển đổi số.

"Chúng tôi thấy ở Nhật, một số nước đã áp dụng những hình thức gọn nhẹ, khi vào các cơ sở tín ngưỡng thờ tự không đốt vàng mã, đốt hương nhiều mà chuyển sang hương điện", ông Hải nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.