Đề xuất giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến 30-6

(PLO)- Chính phủ đề xuất kéo dài việc áp thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu về mức 0 đến hết tháng 6-2026 nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và ổn định chi tiêu cho người dân..

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng biến động mạnh, nguồn cung gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao. Tình hình này ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Ngo-Van-Tuan.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ chính sách tài khóa để bình ổn giá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cấp bách ngắn hạn. Để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, Chính phủ cho rằng cần chính sách có thời hạn dài hơn trình Quốc hội ban hành.

Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết ngay đầu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, dự thảo quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với các loại xăng là 0%.

Thời gian áp dụng đề xuất từ ngày 16-4-2026 đến hết 30-6-2026. Dự thảo cũng giao Thủ tướng ban hành quyết định cá biệt để điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết nhằm phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Chu-nhiem-Uy-ban-Kinh-te-va-Tai-chinh-Phan-Van-Mai.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh; Đại biểu Nhân dân

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ.

Theo ông, đây là giải pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực do khan hiếm nhiên liệu và biến động giá, góp phần duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc bổ sung quy định: Trong trường hợp khẩn cấp, giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức thuế và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý Chính phủ bảo đảm khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi năm 2026 đã được Quốc hội quyết định.

Pho-Chu-tich-QH-Nguyen-Thi-Hong.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định các mức thuế như đề xuất của Chính phủ. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất giao Chính phủ quyết định điều chỉnh hiệu lực của Nghị quyết; cân nhắc quy định giao Chính phủ điều chỉnh mức thuế trong trường hợp khẩn cấp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.