Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Xóa bỏ tình trạng 'giữ ghế' nhờ ngạch công chức

(PLO)- Khẳng định sắp xếp cán bộ, công chức không theo ngạch, bậc là vấn đề mới, đặt ra nhiều thách thức nhưng Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói điều này sẽ giúp xóa bỏ tình trạng “giữ ghế” nhờ ngạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-5, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu nêu ý kiến bày tỏ quan tâm đến cơ chế đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, theo kết quả sản phẩm, các chính sách thu hút nhân tài vào bộ máy công vụ…

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Xóa bỏ tình trạng 'giữ ghế' nhờ ngạch công chức
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: PHẠM THẮNG

Hai mục tiêu lớn

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định việc sửa đổi Luật Cán bộ, công chức lần này đặt ra hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, xác lập pháp lý cho việc liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với cấp tỉnh, thống nhất một chế độ công vụ chung của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới cấp cơ sở. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu của việc thiết kế, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

“Gắn với việc này cũng là cơ hội để chúng ta thực hiện được mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức” - bà Trà nói.

Mục tiêu lớn thứ hai là bảo đảm thống nhất đồng bộ trong các quy định của Đảng về cán bộ, công chức, cũng như thể chế hóa các chủ trương của Đảng… Theo Bộ trưởng, đây cũng là dịp sửa đổi toàn diện luật này, đổi mới chế độ công vụ theo hướng tiếp cận với nền công vụ tiên tiến trên thế giới, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia, hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Về các ý kiến cụ thể liên quan đến vị trí việc làm và ngạch công chức, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay các đại biểu còn một số băn khoăn.

“Dự thảo luật lần này đã xác lập một chế độ công vụ theo nguyên lý vị trí việc làm là trung tâm, là nền tảng, là cốt lõi để vận hành xuyên suốt toàn hệ thống bộ máy hành chính”- bà Trà nhấn mạnh và nói vị trí việc làm là cơ sở cho xác định biên chế, phân bổ nhân lực và là căn cứ duy nhất để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và trả lương.

Trong khi đó, ngạch chỉ là “công cụ phụ trợ” mang tính kỹ thuật để phân định thứ bậc, trình độ chuyên môn trong công vụ và được tích hợp vào hệ thống mô tả khung năng lực vị trí việc làm.

“Đây là vấn đề rất mới so với luật hiện hành và so với việc chúng ta đang làm, để dần dần ngạch chỉ còn là một công cụ kỹ thuật” - bà Trà nói thêm và cho rằng ngạch công chức sẽ không còn là mục tiêu như hiện nay.

“Vì vậy, chúng tôi quyết định bỏ thi nâng ngạch. Tất cả chúng ta ngồi đây cũng phải trải qua một quá trình từ cán sự rồi vất vả trở thành chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Phải mất 9-10 năm chúng ta mới có cơ hội, có điều kiện để trở thành một chức nghiệp hoàn chỉnh, hoặc đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào các vị trí nhất định. Như thế tôi thấy rất mâu thuẫn” - lời bà Trà.

Trong khi đó, nếu theo quy định tại dự thảo sẽ “rất linh hoạt và năng động”. “Khi cán bộ, công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm nào thì sẽ được xếp vào ngạch tương ứng. Nếu có năng lực, chúng tôi dự kiến cho vị trí việc làm này là chuyên viên cao cấp thì tương ứng với đó anh sẽ là chuyên viên cao cấp, không cần phải đi theo hệ thống tuần tự của ngạch như trước đây” - bà Phạm Thị Thanh Trà nói và cho biết trước đây “ngạch” chi phối toàn bộ hệ thống thứ bậc công vụ.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ, đây là vấn đề mới và cũng là vấn đề rất thách thức đối với cơ quan chuyên môn. “Chúng tôi sẽ phải thiết kế làm sao cho vấn đề này được rành mạch" - bà Trà nói và khẳng định cán bộ, công chức muốn tồn tại thì phải đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm, không phải vì có ngạch.

Điều này cũng đồng thời xóa bỏ tình trạng “giữ ghế” nhờ ngạch, từ đó tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu và thực thi công vụ trên cơ sở vị trí việc làm…

bo-truong-pham-thi-thanh-tra-xoa-bo-tinh-trang-giu-ghe-nho-ngach-cong-chuc.jpg
Các đại biểu tại phiên thảo luận về dự Luật Cán bộ, công chức sửa đổi chiều 14-5. Ảnh: QH

Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ

Về thu hút tài năng, Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu. Theo bà, đây cũng là điểm mới trong dự Luật nhằm luật hóa nguyên tắc “coi người có tài là chủ thể đặc biệt trong thiết lập nền công vụ trọng giá trị và đổi mới”.

Luật sẽ thiết kế những “nội hàm” cơ bản, trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định rõ ràng nguyên tắc, cơ chế, chính sách đặc biệt, linh hoạt trong phân cấp, kết nối đồng bộ từ tuyển dụng đến sử dụng… Đặc biệt là những nội dung mà các đại biểu đề cập như môi trường công vụ, văn hóa… giúp người tài cống hiến một cách xứng đáng.

“Một thách thức trong nguồn nhân lực công hiện nay là chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trên một số lĩnh vực trọng yếu, như công nghệ số, quản lý kinh tế, đô thị, môi trường, chính sách chiến lược về tài chính, giáo dục, y tế…” - bà Trà nói thêm.

Về đánh giá cán bộ, công chức, bà Trà cho biết dự thảo lần này được thiết kế theo hướng đổi mới phương thức đánh giá từ định tính sang định lượng, có sản phẩm theo vị trí việc làm, theo chức trách được giao.

“Chính phủ sẽ phải quy định cụ thể về vấn đề” – bộ trưởng nói và cho hay sẽ xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên cơ sở chủ động công nghệ, dữ liệu số, công vụ, công chức và chọn lập kinh nghiệm các quốc gia có nền công vụ hiện đại.

“Sẽ kết hợp giữa KPI với đặc thù của công vụ Việt Nam và kết quả định lượng theo vị trí việc làm, bảo đảm đánh giá thực chất, công khai, minh bạch và chính xác. Từ đó làm cơ sở để xóa bỏ triệt để tư duy biên chế suốt đời” – bà Trà nói.

Giải quyết tận gốc sự phân mảnh trong quản lý nhân sự

Quy định liên thông đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp xã đến cấp tỉnh và thống nhất một chế độ công vụ là một bước tiến cải cách đúng hướng, cần thiết.

Việc có cơ chế liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh và thống nhất chế độ công vụ trên toàn hệ thống hành chính nhà nước sẽ giải quyết tận gốc sự phân mảnh trong quản lý nhân sự khu vực công, mở ra cơ hội phát triển bình đẳng cho cán bộ cấp xã trên cơ sở năng lực và kết quả công tác, thay vì bị rào cản bởi cấp hành chính.

Quan trọng hơn, cơ chế liên thông sẽ tạo ra một chuỗi phát triển cán bộ từ cơ sở, qua thực tiễn, lên các vị trí cao hơn, thay vì chỉ tuyển chọn “từ trên xuống”.

Đại biểu NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (đoàn Hải Dương)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.