ĐBQH: Tiếp tay cho thuốc giả, thực phẩm chức năng giả là gián tiếp đầu độc người dân

(PLO)- Nói về những vụ thực phẩm chức năng, thuốc và sữa giả, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng: “Những người này không khác gì gián tiếp đầu độc người dân. Tội đó không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là tội với sức khỏe cộng đồng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) khẳng định vụ án làm giả thực phẩm chức năng do Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA) cầm đầu là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã khởi tố 5 cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về tội nhận hối lộ, trong đó có nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong.

thuc-pham-chuc-nang-trinh-xuan-an.jpg
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An.

“Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ. Khi trong bộ mình, ngành mình để xảy ra sai phạm, chắc chắn người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm. Đây là bài học không thể bỏ qua”, ĐBQH Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Theo đại biểu An, các sản phẩm như thuốc, sữa, thực phẩm chức năng luôn tác động trực tiếp tới tính mạng người dân, do đó phải được quản lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến thuốc giả, thực phẩm giả cho thấy công tác kiểm tra, giám sát đang có vấn đề.

“Chỉ khi xảy ra sự việc mới vào cuộc xác minh, như vậy là đã muộn. Không những vậy, các thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi, quy mô ngày càng lớn”, ông An nói.

Theo đại biểu An, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng vẫn là khâu yếu, trong khi lực lượng công an không thể bao quát hết mọi lĩnh vực. Do đó, cần sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Một vấn đề đáng báo động khác, theo đại biểu An, chính là đạo đức công vụ của đội ngũ làm công tác quản lý. Việc nhận hối lộ, buông lỏng kiểm tra là nguyên nhân trực tiếp khiến sai phạm có cơ hội bùng phát.

“Xảy ra sai phạm ở đâu thì ở đó phải chịu trách nhiệm. Không thể để tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các bộ ngành”, đại biểu An nêu rõ, đồng thời đề xuất xây dựng “bộ lọc” để loại bỏ các doanh nghiệp làm ăn bất chính, cổ vũ những doanh nghiệp chân chính, tạo nền tảng cho một môi trường kinh doanh lành mạnh.

ĐBQH Phạm Văn Hòa
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Cùng chung quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng cần nhìn lại vai trò, trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý thị trường sau hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng, thuốc và sữa giả thời gian qua.

Ông Hòa đề xuất kiểm tra, giám sát chặt các cơ sở sản xuất, sẵn sàng rút giấy phép, xử lý hình sự khi cần thiết. Quan trọng hơn, theo ông, là việc các cơ quan thực thi pháp luật phải thực sự công tâm, vô tư, không “nhắm mắt làm ngơ” hay buông lỏng kiểm tra.

“Chỉ cần kiểm tra quyết liệt, công tâm, thì các cơ sở làm ăn gian dối sẽ không thể tồn tại. Người dân có quyền nghi ngờ, vì những cán bộ vừa bị khởi tố chính là người đã tiếp tay, tạo điều kiện cho sai phạm xảy ra”, ông Hòa thẳng thắn.

Thậm chí, vị đại biểu đoàn Đồng Tháp còn nhận định: “Những người này không khác gì gián tiếp đầu độc người dân. Tội đó không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là tội với sức khỏe cộng đồng”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.