Đề xuất chế độ hỗ trợ cho hơn 120.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã

(PLO)- Đại biểu đề xuất các chính sách hỗ trợ cho hơn 120.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dừng công tác từ ngày 1-7 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), sáng 14-5, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (đoàn Vĩnh Long) góp ý về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập.

“Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm”- bà Thanh nói.

Đại biểu Thanh cho hay theo dự kiến, hơn 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên cả nước sẽ kết thúc hoạt động trước ngày 30-6. Theo quy định, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 29/2023 quy định về chính sách tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, do phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên mức trợ cấp đối với các đối tượng này rất thấp.

Đề xuất chế độ hỗ trợ cho hơn 120.000 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (đoàn Vĩnh Long). Ảnh: QH

Vì vậy, để tạo điều kiện giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, đại biểu đoàn Vĩnh Long đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định. Đồng thời, hỗ trợ thêm chế độ mỗi năm công tác bằng 3 tháng nhân với 2 lần mức trợ cấp hiện hưởng, thời gian tối đa không quá 60 tháng.

Bà Thanh cũng đề xuất bổ sung chế độ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người hoạt động không chuyên trách thôi việc.

Cạnh đó, sau khi sắp xếp lại cấp xã, nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện hiện hành sẽ được chuyển về cấp xã mới; đồng thời, tiếp tục phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn từ cấp tỉnh xuống cấp xã.

Cụ thể, cấp xã mới hiện có 90/99 nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện chuyển xuống; 9 nhiệm vụ, quyền hạn còn lại của cấp huyện sẽ được phân cấp cho cấp tỉnh.

Do đó, đại biểu Thanh đề nghị cân nhắc bổ sung thêm điều kiện, nguồn lực để đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ được phân cấp từ trung ương cho chính quyền địa phương và các cấp chính quyền địa phương.

Ngoài ra, bà Thanh cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả giám sát giữa các cấp…

Theo báo cáo, sau sắp xếp, cấp tỉnh sẽ giảm khoảng hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022.

Cấp xã (xã, phường, đặc khu) sẽ giảm khoảng hơn 110.780 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022 do sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nghỉ chế độ theo quy định.

Cùng đó là kết thúc hoạt động của khoảng 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong cả nước. Các địa phương cũng đang đề xuất các chính sách hỗ trợ cho số cán bộ này và trong tháng 5, nghị định về chính sách hỗ trợ cũng sẽ được hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.