Bộ Nội vụ: Sau khi bỏ cấp huyện cũng đã bãi bỏ 74 thủ tục hành chính

(PLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết đã bãi bỏ được 74 thủ tục hành chính. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin về việc triển khai các thủ tục hành chính sau khi bỏ cấp huyện, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 chiều 3-7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, để chuẩn bị cho việc này Chính phủ và các bộ, ngành đã xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc.

Đã bãi bỏ 74 thủ tục hành chính

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 28 nghị định phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã. Các bộ cũng đã ban hành 58 thông tư, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Về số liệu, đã có 556 thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống địa phương. Đối với 346 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện trước đây, 18 thủ tục được chuyển lên cấp tỉnh, 278 thủ tục được chuyển xuống cấp xã và 50 thủ tục được bãi bỏ.

Và sau khi sắp xếp, tổng số thủ tục hành chính của cấp tỉnh là 2.161 thủ tục, cấp xã là 463 thủ tục, đã bãi bỏ 74 thủ tục.

"Trong đó, các nghị định đã làm rõ thẩm quyền, thành phần hồ sơ, thời gian, chi phí, và các biểu mẫu hành chính để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi ngay", bà Hà thông tin.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin về việc triển khai các thủ tục hành chính sau khi bỏ cấp huyện. Ảnh: X.Đ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin về việc triển khai các thủ tục hành chính sau khi bỏ cấp huyện. Ảnh: X.Đ

Thứ trưởng cũng nói thêm, để đảm bảo quá trình chuyển đổi không bị gián đoạn, các bộ, ngành đã công bố công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trước ngày 20-6. Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng và gửi "Cẩm nang chính quyền địa phương cấp xã" đến các địa phương.

Đặc biệt, các địa phương đã chủ động tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Nhiều hệ thống công nghệ đã được vận hành để xử lý công việc trên môi trường điện tử. Như, hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh, thành phố; Hệ thống quản lý văn bản của Đảng và chính quyền; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua tổng đài.

"Về cơ bản, các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được ban hành sớm, quy định rõ ràng, cụ thể và được vận hành ngay, thông suốt kể từ ngày 1-7", Thứ trưởng Hà nói và cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết trên môi trường điện tử, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động thông suốt

Thông tin thêm về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, báo cáo cập nhật cho thấy các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và xã đã hoạt động thông suốt và liên tục, giải quyết hồ sơ cả trực tuyến và trực tiếp.

Thủ tục hành chính BNV 1.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: X.Đ

Dẫn số liệu, ông Sơn cho biết, ngày 1-7, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm 57%, trực tiếp 43%. Ngày 2-7, tiếp nhận gần 38.000 hồ sơ, tỷ lệ trực tuyến tăng lên 59,7%. Cập nhật đến 16 giờ ngày 3-7 đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, trong đó 59,3% là trực tuyến.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Văn Sơn khẳng định, mục tiêu là đến hết năm nay, các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp sẽ được giải quyết hoàn toàn trực tuyến, không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.