Bộ Công thương đề xuất xây dựng Luật Thương mại điện tử mới

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết đang đề xuất xây dựng Luật Thương mại điện tử, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, chiều 3-7, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Nghị định 117 có hiệu lực từ ngày 1-7, và việc triển khai Nghị định 117 được tiếp cận trên 2 phương diện. Từ phía cơ quan quản lý Nhà nước và từ phía doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Nghị định 117 đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý thuế đối với các hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo quy định, trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế đối với các loại hình dịch vụ thương mại điện tử sẽ do các tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thực hiện thay cho các hộ và cá nhân kinh doanh.

Trong vai trò cơ quan quản lý lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, cụ thể là Cục Thuế, trong việc chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu liên quan đến các sàn và ứng dụng thương mại điện tử. Bao gồm mã số thuế, thông tin định danh cá nhân, nhằm phục vụ công tác quản lý thuế và đảm bảo liên thông dữ liệu hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin tình hình quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử. Ảnh: X.Đ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin tình hình quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử. Ảnh: X.Đ

Thứ trưởng Tân cho biết, Bộ Công Thương đang đề xuất xây dựng Luật Thương mại điện tử, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10-2025.

“Dự luật này sẽ hoàn thiện khung khổ pháp lý, bổ sung quy định liên quan đến định danh điện tử và trách nhiệm của sàn trong các mô hình kinh doanh mới như livestream bán hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế”, ông Tân nói.

Về phía doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp ngay từ giai đoạn chuẩn bị, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Nghị định 117.

Trong đó, có các đề xuất về hoàn thuế cho đơn vị vận chuyển, cân bằng chính sách giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đơn giản hóa thủ tục.

“Doanh nghiệp cũng đã đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm quản lý, công cụ thu và báo cáo thuế, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay người bán ngay từ đầu tháng 7-2024”, ông Tân thông tin.

Song song với đó, công tác truyền thông, đào tạo cũng được đẩy mạnh. Các sàn thương mại điện tử đã triển khai các chương trình tập huấn, hội thảo, phổ biến chính sách thuế tới người bán nhằm giúp họ hiểu rõ quy định, cập nhật thông tin định danh và thực hiện đúng nghĩa vụ.

Thông tin thêm, ông Tân cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, đặc biệt là với cơ quan thuế tổ chức các đợt tập huấn cho sàn và người bán nhằm hỗ trợ việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Đối với các nền tảng thương mại điện tử, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tự động hóa quy trình trích, nộp thuế, chuẩn hóa dữ liệu định danh người bán, đồng thời rà soát dữ liệu và hỗ trợ người kinh doanh tuân thủ đúng chính sách thuế.

Về phía cá nhân, tổ chức bán hàng trên sàn, đại diện Bộ Công Thương lưu ý cần chủ động cập nhật thông tin định danh và mã số thuế cá nhân, theo dõi hướng dẫn từ các nền tảng và cơ quan thuế để điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định mới, bao gồm cả việc xuất hóa đơn, theo dõi việc khấu trừ thuế…

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành với cơ quan thuế trong việc chuẩn hóa dữ liệu, phối hợp triển khai hiệu quả để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.