Quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam được nới lỏng

(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đã nới lỏng các quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam, bước đột phá trong chủ trương, chính sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về những chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và chương trình Trại hè Việt Nam 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên chủ trì buổi gặp mặt.

Quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đã được nới lỏng
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên.
Ảnh: NGỌC DIỆP

Những chính sách mới liên quan đến kiều bào

Về những chính sách mới liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết: Ngày 24-6-2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, Luật đã “nới lỏng” các quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài, bỏ đi các rào cản, mở ra các cơ hội giúp kiều bào nhanh chóng trở về với cội nguồn, quê hương, đất nước.

Tiếp đến, ngày 27-6-2025, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại và đưa đất nước phát triển bứt phá.

Việc ban hành Luật được kỳ vọng tạo ra một bước chuyển lớn mang tính cách mạng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, cụ thể hóa những nội dung của Luật để sớm đưa vào cuộc sống.

Đơn vị cũng sẽ phối hợp rà soát với các luật và văn bản pháp lý khác để bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong triển khai, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực từ các chuyên gia, trí thức kiều bào trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trại hè Việt Nam 2025

Thông tin về Trại hè Việt Nam năm 2025, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ, đây là chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức hàng năm dành cho thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là sân chơi để các đại biểu thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về đất nước, đồng thời giao lưu, kết nối, tăng cường tình đoàn kết với nhau và với thế hệ trẻ trong nước. Trại hè góp phần khơi dậy tình yêu quê hương và nâng cao ý thức tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và tiếp nối thành công của chương trình Trại hè Việt Nam 2024 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, chủ đề của chương trình Trại hè Việt Nam 2025 mang tên “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Chương trình Trại hè Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 26-7-2025, sẽ được tổ chức tại các địa phương ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; với 110 đại biểu đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham gia Trại hè là các thanh, thiếu niên kiều bào có thành tích nổi bật trong học tập, thể thao, tích cực trong phong trào thanh niên và cộng đồng.

Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân (thăm Địa đạo Củ Chi, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị…); hoạt động từ thiện, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Tây Nguyên; chương trình giao lưu, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Cục Gìn giữ hòa bình - Bộ Quốc phòng.

Theo ông Kiên, điểm mới của chương trình Trại hè Việt Nam 2025 là lần đầu tiên khai mạc tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Đây cũng là lần đầu tiên, đoàn Trại hè Việt Nam được giao lưu với các cán bộ, chiến sỹ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, hoạt động ý nghĩa, gắn liền với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình” của chương trình Trại hè Việt Nam 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.