Cán bộ tỉnh Phú Yên cũ ấm lòng ở nơi làm việc mới

(PLO)- Cán bộ tỉnh Phú Yên cũ được hỗ trợ tìm nhà, tìm trường học cho con cái... khiến họ cảm thấy “ấm lòng” khi đến nơi công tác mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, nhiều cán bộ của tỉnh Phú Yên cũ đã có mặt tại các cơ quan hành chính tỉnh Đắk Lắk để bắt tay vào việc.

"Ấm lòng" với những quan tâm

Có mặt tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (lãnh đạo một phòng thuộc Ban này), cho biết vừa qua bà cùng 25 cán bộ từ tỉnh Phú Yên cũ lên Đắk Lắk để công tác.

tỉnh Phú Yên cũ 1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trao đổi công việc với lãnh đạo cơ quan. Ảnh: T.T

Trước khi đi, bà không khỏi lo lắng, mường tượng về những khó khăn trước mắt như nơi ở, nơi công tác mới vì chưa biết gì về Đắk Lắk. Thế nhưng, khi đến nơi, mọi nỗi lo của bà được xóa tan bằng những chia sẻ, sự chuẩn bị không thể “ấm lòng” hơn.

“Anh em trên này chuẩn bị, hỗ trợ hết mọi thứ từ tìm thuê nhà, tìm trường, xin trường học cho con. Thậm chí, bệnh viện, chợ ở đâu gần, tốt anh em cũng ghi địa chỉ sẵn. Chính sự chu đáo đó đã giúp chúng tôi giảm bớt những khó khăn, nhanh chóng hòa nhập, an tâm đóng góp cho sự phát triển của tỉnh mới” - bà Huyền nói.

Chia sẻ thêm, bà Huyền nói cán bộ nào có nhu cầu thuê nhà riêng hoặc các nhu cầu khác đều được tận tình hỗ trợ. Thậm chí, có bốn gia đình mang theo con nhỏ từ Phú Yên lên, muốn xin cho các con học chung một trường để tiện đưa đón cũng được tạo điều kiện, hỗ trợ.

“Mọi thứ cứ tưởng sẽ lạ lẫm, khó khăn nhưng bỗng chốc thành thân quen, gần gũi vì những hành động chân thành, chu đáo của cán bộ Đắk Lắk, tạo sự đoàn kết rất cao. Mai mốt ổn định, tôi sẽ đưa con lên trên này học” - bà Huyền nói về dự định.

Còn ông Võ Trần Quang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết việc xa nhà, đến nơi công tác mới sẽ có một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, bản thân mỗi cán bộ đã sắp xếp chu toàn việc riêng của gia đình. Về nhiệm vụ chung, bản thân mỗi người cũng xác định đó là trách nhiệm nên luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành.

“Khi đến Đắk Lắk, không khí, môi trường làm việc rất mới. Anh em trên này nhiệt tình hỗ trợ nơi ăn chỗ ở, tạo không khí thân thiện, đoàn kết. Đây là những khởi đầu thuận lợi, giúp chúng tôi vững bước, đoàn kết cùng hoàn thành mọi nhiệm vụ, chung sức đóng góp xây dựng quê hương phát triển” - ông Quang nói.

tỉnh phú yên cũ 3.jpg
Ông Võ Trần Quang trao đổi công việc với đồng nghiệp. Ảnh: T.T

Theo ông Quang, khi đến nơi làm việc mới, cán bộ tỉnh Phú Yên cũ có những vất vả, khó khăn nhất định. Tuy nhiên, những cán bộ tại Đắk Lắk cũng vất vả không kém.

“Anh em trên này phải sửa sang phòng ốc, chuẩn bị nơi ăn, chỗ ở và nhiều công việc khác. Vất vả là vì công việc chung. Chúng tôi rất ấn tượng vì tinh thần đoàn kết, yêu thương của cán bộ Đắk Lắk và nguyện sẽ cố gắng hết mình, cùng góp sức xây dựng Đắk Lắk giàu mạnh” - ông Quang nói thêm.

nơi ở.jpg
Một trong các nơi bố trí chỗ ở cho cán bộ tỉnh Phú Yên cũ lên công tác tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Môi trường mới, đồng nghiệp mới thân thiện, đoàn kết

Chung tâm trạng phấn khởi vì sự đoàn kết, cởi mở tại nơi làm việc mới, ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, cho biết ban đầu ông hơi bỡ ngỡ nhưng môi trường làm việc mới giúp ông có những đồng nghiệp mới, niềm vui mới.

“Không khí ở Đắk Lắk mát mẻ, đồng nghiệp hòa đồng, làm việc không có khoảng cách. Vợ con tôi cũng lên đây công tác, học tập” - ông Vũ nói và cho biết trước khi lên Đắk Lắk, ông cũng được đồng nghiệp trên này tìm trước chỗ ở, nộp hồ sơ xin trường cho con. Khi ông đến nơi, con của ông chỉ việc vào nhập học.

Ông Trần Doãn Tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, nói từ khi có đề án hợp nhất hai tỉnh, lãnh đạo Ban đã yêu cầu bộ phận chuyên môn rà soát, sửa sang phòng ốc, trang thiết bị, đảm bảo không để gián đoạn trong công việc.

Đồng thời, rà soát nơi ăn ở, lên phương án sẵn sàng hỗ trợ cán bộ từ tỉnh Phú Yên cũ đến làm việc. “Anh em trên này đã quán triệt tinh thần, sẵn sàng hỗ trợ cán bộ từ tỉnh Phú Yên cũ mọi lúc mọi nơi, kể cả ban đêm hoặc thứ Bảy, Chủ nhật. Việc tìm nhà, mua sắm vật dụng, phương tiện đi lại, tìm trường cho học sinh… chúng tôi đều có phương án” - ông Tới nói.

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2, là tỉnh có diện tích lớn thứ ba cả nước, dân số hơn 3,3 triệu người.

Tỉnh Phú Yên cũ có 971 cán bộ lên Trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk làm việc. Trong đó, có 876 lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên; 95 cán bộ có chức vụ từ phó giám đốc trở lên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.