(PLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết đã bãi bỏ được 74 thủ tục hành chính.
(PLO)- Ngay sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
(PLO)- Trước thời điểm bỏ cấp huyện, nhiều người dân tại Đắk Lắk đổ xô đi làm hồ sơ về đất đai và đăng ký giấy phép kinh doanh.
(PLO)- 10 đoàn kiểm tra phải đi thực tế trước ngày 12-6 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15-6.
(PLO)- Cán bộ nhiều địa phương ở Đắk Lắk tăng ca, làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật để sắp xếp hồ sơ trước khi bỏ cấp huyện.
(PLO)- Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có 123 đảng bộ xã, phường, 1 đảng bộ đặc khu, 91.620 đảng viên.
(PLO)- Chính phủ đề nghị cần có cách thức tuyên bố chính thức việc kết thúc hoạt động của đơn vị cấp huyện đang có hiện nay trên phạm vi cả nước để ghi nhận đóng góp của đơn vị cấp huyện trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
(PLO)- Trong tờ trình trình Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính có hơn 4000 trụ sở công dôi dư, số trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956.
(PLO)- Các địa phương đang đề xuất các chính sách hỗ trợ cho khoảng 120.500 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã bị tinh giản do sắp xếp bộ máy; trong tháng 5, nghị định về chính sách hỗ trợ cũng sẽ được hoàn thành.
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, ủy viên UBND cấp tỉnh trong trường hợp nhập nhiều đơn vị hành chính thành một đơn vị mới cùng cấp.
(PLO)- TP Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng hiện nay không tổ chức HĐND khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tuy nhiên, khi thực hiện chính quyền 2 cấp thì phải tổ chức lại cho phù hợp.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có mục đích xử lý văn bản quy phạm pháp luật khi bỏ cấp huyện.
(PLO)- Theo dự luật, cán bộ, công chức cấp xã đủ tiêu chuẩn sẽ được sắp xếp, bố trí vào vị trí việc làm ở cấp xã mới.
(PLO)- Dự thảo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Bộ Tài chính đề xuất quy định mỗi xã sẽ được định mức tối đa 2 xe/xã và xã được quản lý theo phương thức trực tiếp.
(PLO)- Kế hoạch của Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát, xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản để kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
(PLO)- Theo Công văn, 100% biên chế cấp huyện hiện có được chuyển để bố trí biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng không nên đóng khung việc sáp nhập phường, xã trong ranh giới đơn vị hành chính quận, huyện cũ mà cần mạnh dạn "vượt ranh", sáp nhập các xã của huyện liền kề nếu có nhiều yếu tố tương đồng.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã và đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt, thống nhất cao trong toàn Đảng và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
(PLO)- Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh giữ nguyên và 52 đơn vị sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập.
(PLO)- Từng trải qua các thời kỳ sáp nhập và tái lập tỉnh, ông Phạm Phước, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhìn nhận chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính hiện nay là một bước đi tất yếu, đưa đất nước vững bước vào một giai đoạn phát triển mới.