Sau sáp nhập, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ có 91.620 đảng viên

(PLO)- Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có 123 đảng bộ xã, phường, 1 đảng bộ đặc khu, 91.620 đảng viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến Đề án hợp nhất Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông; thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Trung ương.

tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh TTD.

Việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; tổ chức đảng cấp tỉnh, cấp xã. Việc sắp xếp hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ phải đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp ở địa phương; khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo dự thảo Đề án, sau thành lập, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới có tên gọi là Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Đề án gồm 4 phần: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án; Lịch sử hình thành và thực trạng tổ chức đảng 3 Đảng bộ tỉnh: Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông; Phương án sắp xếp, hợp nhất, thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương; Tổ chức thực hiện.

tinh-lam-dong (4).jpg
Các đại biểu góp ý, thảo luận Đề án. Ảnh TTD.

Cụ thể, dự kiến, thành lập 5 đảng bộ cấp trên trực tiếp trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới), trên cơ sở hợp nhất 4 đảng bộ của 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông và 2 Đảng bộ bộ Bộ đội biên phòng của 2 tỉnh Bình Thuận - Đắk Nông, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ UBND tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh; Đảng bộ Công an tỉnh; Đảng bộ Bộ đội biên phòng.

Sau hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 123 đảng bộ xã, phường, 1 đảng bộ đặc khu, 91.620 đảng viên.

Thành lập 7 cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy, gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Chính trị tỉnh; Báo Lâm Đồng.

tinh-lam-dong (3).jpg
Sau hợp nhất, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 123 đảng bộ xã, phường, 1 đảng bộ đặc khu, 91.620 đảng viên. Ảnh TTD.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh ghi nhận các ý kiến đại biểu dự họp. Cụ thể rà soát, làm rõ nét thêm một số yếu tố điều kiện tự nhiên, dân số, văn hóa, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Cạnh đó, cần rà soát lại các mốc thời gian cho đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định…

Bí thư Tỉnh ủy cho biết các ý kiến sẽ được Tổ biên tập Đề án tiếp thu, tổng hợp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận góp ý Ban Thường vụ tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (mới).

tinh-lam-dong (1).jpg
Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ghi nhận các ý kiến góp ý dự thảo Đề án. Ảnh TTD.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, tại tỉnh Bình Thuận đã thực hiện một số công việc liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, xã, kết thúc hoạt động cấp huyện và đến ngày 1-7-2025 sẽ kết thúc hoạt động cấp huyện và vận hành các xã, phường, đặc khu sau sáp nhập.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác sáp nhập; thực hiện đảm bảo chất lượng đúng tiến độ các công việc có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.