08/09/2023 06:36 GMT+7

Tin tức thế giới 8-9: Triều Tiên khoe tàu ngầm tấn công hạt nhân; Mỹ cảnh báo Triều Tiên

Mỹ cảnh báo Triều Tiên mắc sai lầm nếu cung cấp vũ khí cho Nga; Triều Tiên khoe tàu ngầm hạt nhân mới; Indonesia muốn tranh thủ nhận trợ cấp kinh tế từ Mỹ… là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-9.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 18 - Ảnh: TTXVN

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 18 - Ảnh: TTXVN

Mỹ nói Triều Tiên ủng hộ quân sự cho Nga sẽ là "sai lầm lớn"

Hôm 7-9, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Triều Tiên sẽ mắc "sai lầm lớn" nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng tại Ukraine.

Trước đó truyền thông Mỹ dẫn lời giới tình báo nói về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai bên được cho sẽ bàn về chuyện Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Cũng theo đó, Mỹ cho rằng Triều Tiên muốn đổi lại là việc Nga chuyển giao công nghệ ở một số lĩnh vực quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Triều Tiên công bố "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" mới

Ngày 8-9, Triều Tiên tuyên bố đã chế tạo một "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" mới, một phần trong việc tăng cường năng lực cho hải quân nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chủ trì lễ công bố hôm 6-9, khẳng định tàu ngầm mới này là một phần trong việc thúc đẩy vũ khí hóa hạt nhân trong lực lượng hải quân Triều Tiên trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự lễ công bố tàu ngầm hạt nhân mới - Ảnh: KCNA/REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự lễ công bố tàu ngầm hạt nhân mới - Ảnh: KCNA/REUTERS

Trung Quốc: 90 quốc gia dự diễn đàn Vành đai và Con đường

Hôm 7-9, Trung Quốc cho biết 90 quốc gia trên thế giới đã xác nhận tham gia hội nghị về sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới.

BRI là sáng kiến đầy tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng một hình mẫu "con đường tơ lụa" hiện đại, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời cũng được xem là minh chứng cho sức ảnh hưởng của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh, đánh dấu kỷ niệm 10 năm BRI. Lãnh đạo một số nước như Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez, và Tổng thống Nga Vladimir Putin được kỳ vọng sẽ tham dự sự kiện này.

Thụy Điển hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ về NATO

Hôm 7-9, Ngoại trưởng Tobias Billstrom cho biết Thụy Điển sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và chờ Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn xin gia nhập tổ chức này.

Năm ngoái, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO nhưng chưa có sự chấp thuận từ hai nước thành viên là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Ngoại trưởng Thụy Điển đã có cuộc họp với các ngoại trưởng Bắc Âu và Baltic, và cho biết hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp trở lại vào tháng 10.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom - Ảnh: REUTERS

Indonesia đề xuất đàm phán với Mỹ về các khoáng sản quan trọng

Ngày 7-9, Bộ Kinh tế Indonesia cho biết nước này đã đề nghị Mỹ tiến hành đàm phán một thỏa thuận thương mại liên quan đến các khoáng sản quan trọng để hoạt động xuất khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này có thể được bảo vệ theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.

Lời đề nghị này được đưa ra khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan, theo TTXVN.

Theo Đạo luật IRA ban hành vào tháng 3 năm nay, Mỹ yêu cầu một lượng khoáng chất quan trọng nhất định trong pin xe điện (EV) phải được sản xuất hoặc lắp ráp ở Bắc Mỹ hoặc tại một đối tác tự do thương mại (FTA) thì xe điện bán tại Mỹ mới đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế.

Indonesia hiện chưa có FTA với Mỹ, nhưng có tham vọng trở thành nước đóng vai trò lớn trong sản xuất xe điện và pin, tận dụng nguồn dự trữ niken khổng lồ của mình.

Mỹ và Romania bàn vụ mảnh vỡ drone gần biên giới Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Romania Luminita Odobescu đã có cuộc điện đàm hôm 7-9, thảo luận về cuộc điều tra của Romania nhằm vào một mảnh vỡ máy bay không người lái (drone) tìm thấy ở Romania tại khu vực gần biên giới Ukraine.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Angel Tilvar cho rằng đó có thể là một phần trong chiếc drone Nga bị rơi ở lãnh thổ Romania. Nga phủ nhận thông tin về chiếc drone rơi tại Romania, đồng thời nói các cuộc tấn công của nước này thực hiện ở Ukraine không tạo ra mối đe dọa cho các nước xung quanh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết không có thông tin nào về việc Nga chủ đích tấn công vào Romania.

Phương Tây lo lắng khả năng Triều Tiên bán vũ khí cho NgaPhương Tây lo lắng khả năng Triều Tiên bán vũ khí cho Nga

Mỹ đặc biệt quan tâm khả năng Triều Tiên bán vũ khí cho Nga, khi đang có thông tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un sắp gặp Tổng thống Putin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên