Xin Thủ tướng chỉ đạo xử lý 2 công ty vàng nợ thuế trên 384 tỉ đồng

(PLO)- Ngày 22-7, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo các sự việc liên quan đến khoản nợ thuế “khổng lồ” của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bông Miêu (Tập đoàn Bersa).
Xin Thủ tướng chỉ đạo xử lý 2 công ty vàng nợ thuế trên 384 tỉ đồng ảnh 1
Người dân và doanh nghiệp vây hai công ty vàng đòi nợ. Ảnh: LÊ PHI

Trong văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương liên quan xử lý dứt điểm về nợ thuế và các đề nghị của hai công ty trên.

Ông Đinh Văn Thu cho biết, qua bốn tháng triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh thì đến thời điểm này, hai công ty trên vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đóng góp, hỗ trợ địa phương.

Về tình hình nợ thuế của của hai công ty trên, đến ngày 31-5-2015 là trên 384 tỉ đồng. Cụ thể: Công ty TNHH Vàng Phước Sơn nợ trên 296 tỉ đồng và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu là gần 88 tỉ đồng. Đến nay hai công ty này vẫn chưa có phương án và cam kết thanh toán các khoản nợ thuế cho Nhà nước.
Qua nhiều lần làm việc, hai công ty vẫn chưa thực hiện cam kết trả nợ thuế hoặc đề xuất kế hoạch trả nợ thuế không khả thi, nên cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự quy định.
Ông Đinh Văn Thu cho biết, đối với Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, tỉnh đang áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng. Công ty đã đề nghị Cục Thuế cho phép được xuất hóa đơn riêng lẻ cho mỗi lần bán sản phẩm (vàng) trong thời gian tới. Vấn đề này pháp luật không quy định nên Cục Thuế không thể giải quyết và công ty này đã báo cáo tạm ngừng sản xuất kể từ ngày 17-6-2015.
Đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, tỉnh cũng thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng, nhưng đến nay đã hết hiệu lực. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cục Thuế tiến hành thu thập thông tin về tài sản của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và nhận thấy việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên sẽ rất phức tạp, khó có thể thực hiện được do toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đã thế chấp tại các Ngân hàng Thương mại. Tiền, tài sản bên thứ ba đang nắm giữ quá ít. Do đó, Cục Thuế đã có báo cáo đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo xử lý về hình thức cưỡng chế thuế tiếp theo đối với 2 Công ty.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.