Cưỡng chế hai công ty vàng nợ thuế

(PLO)- Ngày 17-3, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về thông báo về quản lý thuế đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan thực hiện quản lý thuế đối với hai công ty này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cục Thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu hai công ty vàng trên nộp các khoản thuế, phí đã kê khai đúng hạn. Trường hợp, không thực hiện nộp thuế theo quy định, thì Cục Thuế chủ trì cùng với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu thuế theo quy định của pháp luật.

Người dân thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) từng bao vây công ty vàng Phước Sơn để đòi nợ công ty này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai công ty có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan để xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thanh toán các khoản nợ còn phải trả cho các tổ chức, cá nhân đã bán hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tranh chấp gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn sản xuất, khai thác.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc xác định mức giá tính thuế tài nguyên theo quy định của Luật Thuế tài nguyên và Nghị định số 50 của Chính phủ; Giao Sở TN&MT cùng các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện Phú Ninh, Phước Sơn tổ chức kiểm tra việc chấp hành giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm về quy định khai thác khoáng sản, chất thải, nước thải, bảo vệ môi trường theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Được biết, hiện số nợ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam) đã lên tới 354 tỷ đồng, bao gồm các loại thuế như thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, phí bảo vệ môi trường. Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin ngoài ra, hai công ty vàng này còn nợ của người dân và doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu được tiền thuế theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.