Vì sao ông Cao Duy Hải và bà Phương Anh bị bắt?

(PL)- Đến lúc này đã có ba cựu lãnh đạo, lãnh đạo MobiFone và một vụ trưởng của Bộ TT&TT bị bắt giam liên quan đến dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Như đã thông tin, ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Duy Hải (nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone) và bà Phạm Thị Phương Anh (phó tổng giám đốc MobiFone) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hải, bà Anh là hai trong số những lãnh đạo của MobiFone có trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quá trình mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Cuộc họp thống nhất giá khủng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong tháng 9-2015, ông Lê Nam Trà (chủ tịch HĐTV MobiFone), ông Cao Duy Hải (tổng giám đốc, thành viên HĐTV Tổng Công ty MobiFone) cùng các thành viên công ty đã có một cuộc họp liên quan đến thương vụ này.

Từ cuộc họp này, ông Trà, ông Hải và các cá nhân liên quan đã đi đến thống nhất tỉ lệ mua cổ phần và mức giá mua AVG để đề xuất báo cáo Bộ TT&TT. Theo đó, mức giá mua 95% cổ phần AVG được đề xuất vào thời điểm này lên số tiền rất khủng.

Ngoài việc liên tục có nhiều báo cáo đánh giá các thuận lợi khi mua AVG như giúp tăng giá trị cho MobiFone khi cổ phần hóa, giúp MobiFone sẽ có doanh thu 5 tỉ USD vào năm 2020 thì chính HĐTV gồm ông Trà, ông Hải và cá nhân liên quan cũng thừa nhận có nhiều “thách thức”.

Chẳng hạn như đây là dự án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (DN) từ nguồn vốn của DN nhà nước có quy mô đầu tư lớn so với vốn điều lệ. Bên cạnh đó, kết quả định giá của các đơn vị định giá chuyên nghiệp có sự khác biệt lớn so với giá trị tài sản của AVG ghi trên sổ sách kế toán (cụ thể giá trị mảng truyền hình chỉ hơn 629 tỉ đồng nhưng được định giá hơn 9.366 tỉ đồng, gấp 15 lần giá trị sổ sách).

Dự kiến theo tính toán, nếu triển khai dự án AVG thì năm 2016 MobiFone phải đi vay số tiền lên đến hơn chục ngàn tỉ đồng, đồng thời các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách của MobiFone bốn năm tiếp theo sẽ giảm sút.

Tuy đưa ra thách thức nhưng cuối cùng các lãnh đạo HĐTV Công ty MobiFone vẫn đề xuất lãnh đạo Bộ TT&TT bổ sung dự án vào danh mục dự án nhóm A và phê duyệt dự án đầu tư mua cổ phần AVG. Đồng thời ông Trà, ông Hải và các thành viên MobiFone còn cho rằng: “Việc xác định tỉ lệ cổ phần mua và giá mua đề xuất của MobiFone (…) đã được tổng công ty phân tích dựa trên tài liệu của các đơn vị thẩm định giá, các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức uy tín thế giới về xu thế phát triển dịch vụ truyền hình kết hợp với kết quả tự thẩm định và kết quả đàm phán với AVG…”.

Ba lãnh đạo và cựu lãnh đạo MobiFone bị bắt (từ trái qua): Ông Lê Nam Trà, ông Cao Duy Hải và bà Phạm Thị Phương Anh.

Tham mưu sai, ký khống văn bản

Trước khi bị áp dụng các biện pháp tố tụng nói trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã có các hình thức kỷ luật đối với hai bị can này.
Cụ thể, UBKTTƯ quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải, phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tổng Công ty MobiFone. Lý do là ông Cao Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV tổng công ty trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định.

Trong khi đó, cũng liên quan đến vụ này, Đảng ủy Khối DN trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Phương Anh, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc MobiFone, cùng một số cá nhân khác.

Đảng ủy Khối DN trung ương xác định bà Phạm Thị Phương Anh đã thiếu trách nhiệm trong việc tham gia, trực tiếp đàm phán và chỉ đạo đàm phán với các cổ đông AVG; trực tiếp đàm phán, thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG gây thiệt hại cho MobiFone. Đồng thời tham mưu cho Bộ TT&TT và MobiFone sử dụng kết quả thẩm định giá của Công ty AMAX; không kiểm tra tư cách pháp nhân của AVG, tính pháp lý của các cổ đông và cổ phần AVG.

Bà Phạm Thị Phương Anh chịu trách nhiệm chính trong việc trực tiếp ký các báo cáo đánh giá về dự án; kết quả tham mưu về hiệu quả của dự án; trực tiếp tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc MobiFone và HĐTV về chuẩn bị nguồn vốn để thanh toán cho các cổ đông AVG. Bà Anh cũng chịu trách nhiệm trong việc ký quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình và ký khống biên bản họp Ban Tổng Giám đốc để thống nhất trình HĐTV dự thảo thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG.

Thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái

Thanh tra Chính phủ trước đó xác định lãnh đạo thuộc HĐTV MobiFone thời điểm mua AVG có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể: MobiFone đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của AVG; lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá; trình Bộ TT&TT phê duyệt dự án đầu tư…

Những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của MobiFone đã gây nguy cơ làm thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại MobiFone hơn 7.000 tỉ đồng, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 10-7, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra các sai phạm liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Cơ quan điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Lê Nam Trà - nguyên chủ tịch HĐTV, nguyên tổng giám đốc MobiFone (khi bị khởi tố đang công tác tại Văn phòng Bộ TT&TT), ông Phạm Đình Trọng - vụ trưởng Vụ Quản lý DN, Bộ TT&TT để điều tra về cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.