Trung Quốc mưu chiếm “tài nguyên vị thế” ở biển Đông

Ngoài mục tiêu bành trướng lãnh thổ, khống chế biển Đông, giải quyết vấn đề tài nguyên, Trung Quốc còn muốn chiếm “tài nguyên vị thế” để phát triển hàng hải, thu thuế,…

Tuần lễ biển, đảo năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 8-6 tại TP biển Hải Phòng. Nhân sự kiện này, ông Vũ Sĩ Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về mưu đồ của Trung Quốc (TQ) đằng sau giàn khoan di động Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam gần một tháng nay.

Theo ông Tuấn, việc TQ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là ngang nhiên mang một “lãnh thổ nổi” xâm phạm đến chủ quyền biển, đảo của nước ta. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý tài nguyên môi trường biển của Việt Nam. Cụ thể, điều này làm cho việc điều tra, khảo sát trên biển và kế hoạch khai thác sử dụng tài nguyên biển của ta gặp khó khăn.

Ngoài mục tiêu bành trướng lãnh thổ, khống chế biển Đông, giải quyết vấn đề tài nguyên, TQ còn muốn chiếm tài nguyên vị thế để phát triển hàng hải, thu thuế,…

. Phóng viên: Tại khu vực biển TQ đặt giàn khoan trái phép, trữ lượng dầu mỏ ở đó thế nào, thưa ông?

+ Ông Vũ Sĩ Tuấn: Theo công bố thì ở chỗ đó rất ít dầu mỏ. Nhiều người nói rằng trữ lượng dầu mỏ ở biển Đông khoảng 10 tỉ tấn. Nhưng đó cũng chỉ là “đếm cua trong hang”. Về số liệu này, Mỹ, TQ… mỗi quốc gia công bố một kiểu, kể cả trữ lượng về khí đốt, băng cháy ở biển Đông cũng vậy. Với trữ lượng rất lớn, băng cháy có thể thay thế dầu mỏ. Việc sử dụng nó còn tốt hơn dầu mỏ, bởi dầu mỏ là thứ gây ô nhiễm nhưng băng cháy thì không. Tuy nhiên, việc điều tra cơ bản và khai thác băng cháy lại rất phức tạp, gần như chưa có nước nào thực hiện được, ngay cả các nước lớn như Mỹ, Nhật, Nga cũng chưa làm được việc này.

. Vậy TQ đặt giàn khoan ở đó nhằm mục đích gì?

+ Đặt giàn khoan ở đó, TQ có rất nhiều ý định. Một trong những ý định đó là muốn độc chiếm nguồn tài nguyên quý giá ở biển Đông. Mục tiêu của TQ ở đó thì có nhiều nhưng theo tôi, ở đó TQ có hai mục tiêu chính: Mục tiêu thứ nhất là bành trướng lãnh thổ, khống chế biển Đông. Mục tiêu thứ hai là giải quyết vấn đề tài nguyên. Tài nguyên ở đây là dầu mỏ, băng cháy và nguồn hải sản dồi dào…

Nhưng còn có một loại tài nguyên khác ở đó là tài nguyên vị thế, nơi tàu bè đi lại. Buôn bán bằng tàu biển chiếm khoảng 80% khối lượng hàng hóa trao đổi giữa các nước, trong đó đi qua biển Đông chiếm khoảng 2/3 số lượng hàng hóa đó. Vì vậy tài nguyên vị thế ở biển Đông là rất lớn để phát triển hàng hải, thu thuế,…

Biển Đông là vùng biển kín, nếu TQ đặt giàn khoa ở đó là ngồi giữa biển Đông. Ở vị trí đó, TQ nhòm được toàn bộ dải hình chữ S của Việt Nam với chiều dài hơn 3.000 km và các nước khác trong khu vực như Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore… Có thể thấy rằng TQ có mưu đồ rất lớn khi sử dụng giàn khoan di động này lê trên biển Đông!

. Xin cảm ơn ông.

HOÀNG VÂN thực hiện

Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam sẽ diễn ra tại Hải Phòng với các hoạt động đáng chú ý như: Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế, mít-tinh kỷ niệm ngày đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam... Đặc biệt, so với các năm trước, tại tuần lễ này có một hoạt động mới là việc ủng hộ ngư dân bám biển bằng tiền và hiện vật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.